Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hà Nội ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với nCoV

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 7/7, thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV trong cộng đồng.

Bộ Y tế chưa định mã bệnh nhân, vì vậy xem như nghi nhiễm.

Hai người nghi nhiễm đều là nữ, gồm con gái "bệnh nhân 21338", 16 tuổi, sống ở Đại Đội, Võng La, Đông Anh; và mẹ của "bệnh nhân 22064", 64 tuổi, sống ở Vĩnh Lạc, Mỹ Thành, Mỹ Đức. Trong đó, bệnh nhân 21338 là bảo vệ của Công ty SEI thuộc Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, bệnh nhân 22064 thuộc gia đình 5 người cùng nhiễm ở An Mỹ, Mỹ Đức.

Như vậy, trong ba ngày từ 5/7 đến 7/7, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 14 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Những người này chủ yếu liên quan 2 ổ dịch tại Đông Anh và Mỹ Đức. Thành phố cũng xác định được 2 trường hợp mắc Covid-19 sau khi trở về từ TP.HCM.

Hà Nội ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với nCoV
Huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã lập chốt cách ly y tế thôn Kênh Đào (xã An Mỹ) để phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh: Kim Nhuệ

Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Chung hôm 6/7 nhận định "dịch bệnh ở Hà Nội đang được kiểm soát". Tuy nhiên, hai cụm dịch mới ghi nhận tại Đông Anh và Mỹ Đức khiến nguy cơ lây nhiễm cộng đồng ở mức cao. Trong đó, cụm dịch tại Đông Anh phức tạp hơn do người mắc làm việc ở khu công nghiệp, tiếp xúc nhiều người, ca nhiễm đầu tiên vi phạm quy định về khai báo y tế. Người này đã lây cho khoảng 5 F1, trong đó có công nhân làm việc ở khu công nghiệp hơn 2.000 người.

Hà Nội sẽ tập trung khoanh vùng xử lý dịch, truy vết, cách ly các trường hợp liên quan tới cụm dịch ở Đông Anh, Mỹ Đức, Hoàng Mai. Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ở các khu vực, cơ sở có nguy cơ, xét nghiệm sàng lọc ở sân bay Nội Bài, lái xe đường dài về từ TP HCM, người về từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh như Bắc Giang, Nghệ An...

Trâm (Nguoiduatin.vn)