Xã hội

Hà Nội đón đợt rét mới, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại

Theo dự báo, hôm nay (3/12) Hà Nội trời tiếp tục rét, vào ban đêm nhiệt độ thấp nhất phổ biến chỉ còn 12-14 độ. Trong khi đó nhiệt độ tại vùng núi chỉ 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ.

Không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Dự báo hôm nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Từ đêm nay, nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Trong các ngày 5-6/12, ở vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa rào.

Khu vực Hà Nội trời tiếp tục rét. Từ đêm nay nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (2/12), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa trong 6 giờ qua (tính từ 19 giờ ngày 2/12 đến 1 giờ ngày 3/12) phổ biến trong khoảng 10 - 30mm, có nơi lớn hơn như A Lưới (Huế) 31mm, Nam Đông (Huế) 38mm,...

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao suy yếu dần nên sáng nay (3/12), các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Từ chiều nay (3/12), mưa có xu hướng giảm ở những khu vực trên.

Trên biển, dự báo, ngày và đêm nay (3/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao từ 2 - 4m.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3 - 5m. Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 5, từ gần sáng và ngày 3/12 gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Biển động; sóng biển cao từ 2 - 3m.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 - 8 độ Vĩ Bắc nên ở khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Hà Nội đón đợt rét mới, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 3/12:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ; Nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ; Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 23-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, phía Nam 16-19 độ; Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, phía Nam 20-23 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ; Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, phía nam 28-31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ; Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ; Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

HP (Nguoiduatin.vn)