Xã hội

Hà Nội đón 2 đợt mưa dông liên tiếp, duy trì mức nhiệt 27-32 độ C

Thời tiết Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái mưa dông trong tuần này. Dự báo thời tiết 7/6, nền nhiệt cao nhất tại Bắc Bộ ở mức 31 độ; trong ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Hôm nay, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Theo cơ quan khí tượng, rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ đang có xu hướng mạnh dần lên, đồng thời hội tụ gió lên cao lên đến mực 5.000 m. Do ảnh hưởng của hai hình thái này, nhiều nơi ở Bắc Bộ đã xuất hiện mưa lớn.

Hôm nay, mưa tiếp diễn ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Nhiều nơi khả năng xuất hiện mưa rào kèm theo các hiện tượng cực đoan như dông, sét. Nhiệt độ hạ xuống ngưỡng thấp nhất 26 độ C, trời mát.

Đợt mưa này khả năng kéo dài đến đêm 8/6 với tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt, có nơi trên 250 mm. Ngay sau đó, miền Bắc đón thêm một đợt mưa diện rộng mới từ ngày 9/6 đến 11/6.

Tại Hà Nội, lúc 4h sáng 7/6, ảnh mây vệ tinh, định vị sét và radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đã phát triển trên khu vực huyện Thanh Oai và quận Hà Đông. Vùng mây này còn tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông cho khu vực kể trên, sau đó khả năng lan sang các quận, huyện nội thành khác.

Theo bản đồ dự báo, trong vòng 5 ngày tới (7-11/6), Hà Nội duy trì mức nhiệt 27-32 độ C. Mưa dông xuất hiện liên tục trong những ngày này và tập trung vào chiều, tối. Người dân cần đề phòng nguy cơ mưa đi kèm lốc, sét và gió mạnh.

Đến ngày 13/6, nắng nóng có khả năng quay lại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến giữa tháng 6/2021.

Ngày 7/6, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-70%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-16 giờ.

Hà Nội đón 2 đợt mưa dông liên tiếp, duy trì mức nhiệt 27-32 độ C
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 7/6:

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; riêng Điện Biên-Lai Châu 21-24 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất phía Bắc 30-33 độ C, phía Nam có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi kèm khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trâm (Nguoiduatin.vn)