Xã hội

Hà Nội: Dân dựng lều, chặn đường ngăn xe đưa rác vào bãi tập kết gây ô nhiễm

Trước tình trạng bãi rác gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, hàng trăm người đã tiến hành chặn đường, dựng lều ngăn xe tải đưa rác vào khu tập kết.

Từ ngày 6/5 đến ngày 7/5 vừa qua, người dân sinh sống tại thôn Tân Độ (Xuy Xá - Mỹ Đức - Hà Nội) đã tiến hành chốt chặn các xe đưa rác vào bãi tập kết. Thậm chí người dân tại thôn Tân Độ đã dựng lều, đưa gạch đá, đưa gỗ ra đường để tiến hành ngăn xe tải vào khu vực bãi rác.

Trao đổi với chúng tôi, một người dân cho biết bãi rác được hình thành từ 2 năm nay. Mặc dù lúc mới triển khai đã bị người dân phản đối, tuy nhiên thời điểm gần đây việc bãi rác đã gây ô nhiễm trầm trọng đến cuộc sống của người dân khiến bất cứ ai cũng bức xúc.

Cũng theo người dân, mặc dù trước đó đã kiến nghị lên đơn vị xử lý rác thải cũng như chính quyền địa phương nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn diễn ra nên buộc người dân phải sử dụng biện pháp ngăn đường, dựng lều chốt chặn các xe rác vào khu vực.

Hà Nội: Dân dựng lều, chặn đường ngăn xe đưa rác vào bãi tập kết gây ô nhiễm
Bãi rác tại khu vực gần nơi sinh sống của người dân tồn tại 2 năm qua đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nên thời gian vừa qua đã nhận được sự phản đối kịch liệt.
Hà Nội: Dân dựng lều, chặn đường ngăn xe đưa rác vào bãi tập kết gây ô nhiễm - 1
Theo người dân, bãi rác tồn tại đã khiến mùi xú uế bốc lên nồng nặc ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân đặc biệt là trẻ nhỏ trong vùng.
Hà Nội: Dân dựng lều, chặn đường ngăn xe đưa rác vào bãi tập kết gây ô nhiễm - 2
Các loại rác thải chưa được xử lý khiến ruồi muỗi sinh sôi là mầm mống của nhiều bệnh truyền nhiễm vào mùa hè.
Hà Nội: Dân dựng lều, chặn đường ngăn xe đưa rác vào bãi tập kết gây ô nhiễm - 3
Nước từ rác thải chảy lênh láng quanh bãi rác khiến mùi xú uế bốc lên. Đặc biệt, các loại giòi bọ phát triển nhanh chóng khiến ai cũng sợ hãi mỗi khi di chuyển qua.
Hà Nội: Dân dựng lều, chặn đường ngăn xe đưa rác vào bãi tập kết gây ô nhiễm - 4
Ngày 6/5 vừa qua, người dân đã tiến hành chặn các ngả đường dẫn vào bãi rác, ngăn các xe tải chở vào tập kết.
Hà Nội: Dân dựng lều, chặn đường ngăn xe đưa rác vào bãi tập kết gây ô nhiễm - 5
Thậm chí cách bãi rác không xa, người dân còn dựng lều bạt cắt cử người trông coi.
Hà Nội: Dân dựng lều, chặn đường ngăn xe đưa rác vào bãi tập kết gây ô nhiễm - 6
Những đống đá được đổ chặn ngang đường khiến các xe chở rác không thể vào khu vực tập kết.
Hà Nội: Dân dựng lều, chặn đường ngăn xe đưa rác vào bãi tập kết gây ô nhiễm - 7
Những thân cây gỗ cũng được mang ra làm rào chắn xe tải.

Chiều ngày 7/5, lãnh đạo Phòng Quản lý Đô thị huyện Mỹ Đức, lãnh đạo hai xã Xuy Xá và xã Phùng Xá, Công ty cổ phần và phát triển công nghệ cao Minh Quân (Công ty Minh Quân) cùng đông đảo người dân thôn Tân Độ đã có cuộc đối thoại liên quan đến bãi tập kết rác nằm trên địa bàn xã Phùng Xá (khu vực giáp ranh với thôn Tân Độ, xã Xuy Xá).

Hà Nội: Dân dựng lều, chặn đường ngăn xe đưa rác vào bãi tập kết gây ô nhiễm - 8
Người dân đối thoại với các cơ quan chức năng.

Tại cuộc đối thoại, đa phần người dân của thôn Tân Độ cho rằng, việc bãi rác nằm ở khu vực trên là hoàn toàn không hợp lý bởi nó ảnh hưởng mỹ quan, nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của nhân dân trong vùng. Do đó, người dân mong muốn cơ quan chức năng tìm kiếm vị trí khác phù hợp để xây dựng bãi rác mới thay thế cho bãi rác hiện nay.

Hà Nội: Dân dựng lều, chặn đường ngăn xe đưa rác vào bãi tập kết gây ô nhiễm - 9
Sau buổi đối thoại, xe rác đã được di chuyển vào bãi tập kết.

Cũng tại cuộc đối thoại, đại diện Phòng Quản lý Đô thị huyện Mỹ Đức đã ký cam kết với nhân dân thôn Tân Độ và UBND hai xã Phùng Xá, Xuy Xá với các nội dung:

Ngay sau buổi đối thoại sẽ chỉ đạo Công ty Minh Quân xử lý dứt điểm lượng rác tồn hiện nay tại bãi rác và đưa đi xử lý tập trung tại Xuân Sơn, Sơn Tây. Sau khi xử lý xong lượng rác tồn, sẽ tập trung chỉ đạo, kiểm tra giám sát Công ty Minh Quân đổ rác vào bên trong bãi rác để xử lý theo quy định.

Phối hợp với UBND xã Phùng Xá xử lý hệ thống rãnh thoát nước thải của bãi rác để đảm bảo cho việc tiêu thoát nước của bãi rác, không làm ảnh hưởng đến môi trường.

Hà Nội: Dân dựng lều, chặn đường ngăn xe đưa rác vào bãi tập kết gây ô nhiễm - 10
Người dân tiến hành tháo dỡ các chốt chặng và mong thời gian tới các cơ quan chức năng phối hợp để yên ổn cuộc sống.

Cũng tại cuộc đối thoại, đại diện Phòng Quản lý Đô thị huyện Mỹ Đức đã ký cam kết với nhân dân thôn Tân Độ và UBND hai xã Phùng Xá, Xuy Xá với các nội dung:

Ngay sau buổi đối thoại sẽ chỉ đạo Công ty Minh Quân xử lý dứt điểm lượng rác tồn hiện nay tại bãi rác và đưa đi xử lý tập trung tại Xuân Sơn, Sơn Tây. Sau khi xử lý xong lượng rác tồn, sẽ tập trung chỉ đạo, kiểm tra giám sát Công ty Minh Quân đổ rác vào bên trong bãi rác để xử lý theo quy định.

Phối hợp với UBND xã Phùng Xá xử lý hệ thống rãnh thoát nước thải của bãi rác để đảm bảo cho việc tiêu thoát nước của bãi rác, không làm ảnh hưởng đến môi trường.

Theo Lê Bảo (Thời Đại)