Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hà Nội đã sẵn sàng cơ sở cách ly để đón 343 công dân Việt Nam từ Mỹ về nước

Đại diện thành phố Hà Nội cho biết, đã chuẩn bị sẵn sàng để đón 343 người từ Hoa Kỳ về nước vào ngày 16/5.

Báo cáo tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo chống dịch quốc gia sáng 15/5, đại diện thành phố Hà Nội cho biết, theo báo cáo của các bộ, ban ngành trung ương, vào lúc 22h40 ngày 16/5 sẽ có 343 người từ Hoa Kỳ về cách ly tại Hà Nội. 

Hiện thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng để đón số người này về cơ sở cách ly tập trung cũng như các giải pháp để tiến hành cách ly tập trung, điều kiện xét nghiệm và quản lý để dịch bệnh không lây lan ra ngoài cộng đồng. Hà Nội vẫn đang duy trì 2 cơ sở cách ly tập trung để đón người ở nước ngoài về.

Về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, đại diện thành phố Hà Nội cho biết, ổ dịch cuối cùng ở thôn Đông Cứu đã kết thúc cách ly; tình trạng cách ly theo dõi trong cộng đồng đối tượng tiếp xúc F1 còn 13 trường hợp, đối tượng F2 còn 31 trường hợp, số ca mắc là 112 trường hợp, 101 ca đã khỏi bệnh, còn 11 trường hợp đang điều trị.

Dự báo trong cộng đồng đã được kiểm soát hoàn toàn về dịch bệnh, không có khả năng phát sinh trong cộng đồng nếu quản lý chặt chẽ không để lây nhiễm từ người nước ngoài nhập cảnh.

Đại diện Hà Nội cũng cho rằng, sau 28 ngày Hà Nội không có ca nhiễm trong cộng đồng. Theo quy định của Thủ tướng, thời gian này đã đủ điều kiện công bố hết dịch, tuy nhiên khả năng lây lan từ người ở nước ngoài về vẫn còn nhiều nguy cơ, do đó Hà Nội kiến nghị chỉ nên công bố hết dịch trong cộng đồng.

Hà Nội đã sẵn sàng cơ sở cách ly để đón 343 công dân Việt Nam từ Mỹ về nước
Ảnh minh họa

Tính đến 6h ngày 15/5, Bộ Y tế ghi nhận 24 ca nhiễm nCoV, đều là người Việt đi chung chuyến bay VN0062 từ Nga về Quảng Ninh, cách ly tập trung ngay.

Các ca nhiễm mới được ghi nhận từ số 289 đến 312, gồm 23 nam, một nữ, tuổi từ 24 đến 47.

Chuyến bay trên đưa 345 công dân Việt Nam về nước ngày 13/5. Sau khi nhập cảnh, toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn được cách ly ngay tại Thái Bình, Quảng Ninh và Hải Dương. Họ không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Tất cả được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, trong đó 24 người dương tính với nCoV.

23 bệnh nhân trong số này được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, bệnh nhân còn lại được chuyển tới Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

Như vậy, đến nay Việt Nam ghi nhận 172 ca "xâm nhập" được cách ly ngay sau khi nhập cảnh; số còn lại do lây nhiễm trong cộng đồng. Kể từ ngày 16/4 đến nay là 29 ngày, Việt Nam chưa phát hiện thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng.

HP (Nguoiduatin.vn)