Xã hội

Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 chậm nhất ngày 9/7

Theo kế hoạch, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố kết quả thi vào lớp 10 chậm nhất ngày 9/7. Trong ngày 9/7, Sở cũng sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường chuyên và THPT công lập.

Điểm bài thi các môn của thí sinh sẽ được công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Sau đó, Sở GD-ĐT sẽ họp xét duyệt và công bố điểm chuẩn trường chuyên và các trường THPT công lập không chuyên.

Từ ngày 10–12/7 là thời gian để thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tuyến.

Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 chậm nhất ngày 9/7
Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 chậm nhất ngày 9/7

Năm nay, toàn thành phố có hơn 106.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, tăng 12% so với năm học trước. Số lượng chỉ tiêu vào các trường công lập được Sở công bố khoảng 69.020 chỉ tiêu. Như vậy, sẽ có khoảng 40% học sinh Hà Nội không có cơ hội vào lớp 10 THPT công lập.

Số còn lại sẽ vào trường tư thục; các trung tâm giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trước đó, trong 2 ngày 18 – 19/6, thí sinh đã hoàn thành 3 bài thi môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ. Theo thống kê, số thí sinh vắng thi ở kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên năm nay đối với môn Ngữ văn có 981 thí sinh vắng thi; môn Ngoại ngữ có 994 thí sinh vắng thi; môn Toán có 1.003 thí sinh vắng thi.

Toàn thành phố có 12 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó ở buổi thi môn Ngữ văn có 9 thí sinh, môn Toán có 3 thí sinh. 

Sau khi hoàn thành 3 bài thi Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, ngày 20/6, các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên của các trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Chuyên Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây tiếp tục làm bài thi môn chuyên. Toàn thành phố có gần 12.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 chuyên của các trường này. 

Riêng sáng 20/6, có 352 thí sinh vắng thi các môn Toán, Tin, Sinh, Văn, Ngoại ngữ (Pháp, Đức, Nhật, Hàn); không có thí sinh nào vi phạm quy chế.

Theo Thúy Nga (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/thoi-gian-cong-bo-diem-thi-vao-lop-10-nam-2022-cua-ha-noi-2031826.html