Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hà Nội chính thức cho tất cả học sinh nghỉ đến hết 5/4

Chủ tịch UBND Hà Nội cho biết tình hình dịch bệnh vẫn đang hết sức phức tạp và quyết định cho học sinh trên toàn thành phố nghỉ học đến hết ngày 5/4.

Chiều 18/3, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì buổi giao ban công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố.

Kết luận phiên họp, trước nhận định tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, có thể căng thẳng trong 15 ngày tới, ông Nguyễn Đức Chung quyết định cho học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ học hết ngày 5/4.

Chủ tịch Hà Nội kêu gọi chấm dứt ăn thịt chó phòng COVID-19
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

"Tình hình như hiện nay thì không thể nghĩ được có thể đi học trở lại trước ngày 5/4" - ông Chung nói. Đặc biệt, ông Chung cũng cảnh báo từ nay đến hết ngày 31/3, mọi người nên ở nhà càng nhiều càng tốt, hạn chế ra đường.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, nếu suôn sẻ có thể cho học sinh đi học lại từ ngày 5/4, như vậy vẫn kịp thi vào đúng tháng 8. Ông Chung cho biết không loại trừ nếu như diễn biến phức tạp trong 15 ngày tới thì khung thời gian học mà Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành có thể vỡ thêm một lần nữa.

Vì vậy, chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo báo cáo Bộ Giáo dục và đào tạo về tình huống nếu không đi học trở lại được thì áp dụng các hình thức học trên truyền hình, học trực tuyến.

Trong thời gian nghỉ dịch, Sở Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đã nghiên cứu và phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tiếp tục thực hiện chương trình Dạy học trên truyền hình.

Bắt đầu từ ngày 19/3, ngoài nội dung các bài giảng của lớp 9 và lớp 12, Đài Truyền hình Hà Nội cũng sẽ bắt đầu phát sóng các bài giảng khác dành cho học sinh Tiểu học, THCS và THPT.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)