Xã hội

Hà Nội: Cháy xưởng sản xuất dung môi 2.000m2, 12 xe cứu hoả xuyên đêm dập lửa

Tối 3/9, một vụ cháy lớn xảy ra tại địa bàn xã An Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã thiêu rụi khu xưởng sản xuất dung môi rộng khoảng 2.000 m2. Sau khoảng 40 phút, đám cháy được khống chế nhưng lực lượng PCCC phải mất nhiều giờ để dập tắt hẳn.

Sáng 9/4, thông tin với phóng viên, lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết vào khoảng 20h30 ngày 3/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một kho xưởng thuộc công ty Văn Phú trên địa bàn xã An Thượng, huyện Hoài Đức.

Diện tích xưởng cháy ước tính khoảng 2.000 m2. Sau khi nhận được tin báo, chỉ khoảng 10 phút sau, Công an huyện Hoài Đức đã điều động 12 xe chữa cháy cùng hàng chục lính cứu hỏa có mặt kịp thời tại hiện trường để tiến hành các phương án chữa cháy hiệu quả nhất. Nhà kho được xác định chủ yếu sản xuất dung môi.

Hà Nội: Cháy xưởng sản xuất dung môi 2.000m2, 12 xe cứu hoả xuyên đêm dập lửa
Khu vực nhà kho cháy rộng chừng 2.000 m2

Chia sẻ với phóng viên, lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức cho biết thêm, lúc vụ cháy xảy ra, nhà kho đang đóng cửa tạm dừng hoạt động do lệnh giãn cách phòng dịch theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên không có thiệt hại về người. Sau khoảng 40 phút, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy. 

Hà Nội: Cháy xưởng sản xuất dung môi 2.000m2, 12 xe cứu hoả xuyên đêm dập lửa - 1
Sau khi khống chế được vụ cháy, lúc 24h ngày 3/9, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục dập các ngọn lửa âm ỉ

Nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện. Còn nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Đặng Thùy (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/ha-noi-chay-xuong-san-xuat-dung-moi-2000m2-12-xe-cuu-hoa-xuyen-dem-dap-lua-162210409105629290.htm