Xã hội

Hà Nội cách ly một tầng chung cư ở quận Thanh Xuân

Sau khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19 tại số 35 Lê Văn Thiêm (Thanh Xuân, Hà Nội), quận Thanh Xuân đã ra quyết định tạm thời phong tỏa chung cư trong 3 ngày để rà soát, xét nghiệm các trường hợp liên quan.

Sáng 9/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin về những trường hợp có kết quả dương tính với Covid-19, trong đó có ông N.V.S., nam, 61 tuổi và N.T.L., nam, 11 tuổi, cư trú tại 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Qua điều tra, truy vết, CDC Hà Nội xác định trong khoảng thời gian 5-6/7, một F0 tại TP.HCM tới ở nhà của gia đình này. Đến ngày 8/7, họ được Trung tâm Y tế Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội cách ly một tầng chung cư ở quận Thanh Xuân
Chung cư Thanh Xuân Building 35 Lê Văn Thiêm cao 15 tầng, mỗi tầng có 6 căn hộ. 

Sáng 9/7, lực lượng chức năng đến khử khuẩn và cách ly các căn hộ ở tầng 10 Thanh Xuân Building. Tầng này có 6 căn hộ với khoảng 30 cư dân. 

Người dân sinh sống ở các tầng khác của tòa nhà vẫn được phép ra vào nhưng phải tuyệt đối tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y Tế.

Sáng cùng ngày, cán bộ y tế quận Thanh Xuân được huy động điều tra dịch tễ đồng thời lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan.

Hà Nội cách ly một tầng chung cư ở quận Thanh Xuân - 1
Lực lượng y tế được phun khử khuẩn sau khi làm nhiệm vụ.

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho hay việc cách ly để phục vụ khoanh vùng, truy vết ca nghi nhiễm Covid-19. "Nếu sau ba ngày không phát hiện các ca bệnh mới, chúng tôi sẽ nới lỏng biện pháp phòng dịch tại chung cư này để hạn chế tối đa ảnh hưởng đời sống của nhân dân", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, quận Thanh Xuân thời gian vừa qua có nhiều kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh đang phức tạp như hiện nay, quận làm rất triệt để, kiên quyết, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Hà Nội ghi nhận 22 ca dương tính trong bốn ngày qua (từ ngày 5 đến nay). Tổng số ca nhiễm từ ngày 29/4 đến nay là 282 (không tính số ca tại hai bệnh viện K và Nhiệt đới Trung ương).

HL (Nguoiduatin.vn)