Xã hội

Hà Nội: Cách ly một con ngõ trong khu tập thể ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì sau khi liên tiếp nghi nhận ca mắc mới

Cơ quan chức năng huyện Thanh Trì đã lập các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì để phòng chống dịch.

Ngày 27/8, theo ghi nhận của chúng tôi, toàn bộ các lối đi vào xã Ngũ Hiệp đã được lập chốt kiểm soát rất chặt chẽ.

Riêng lối đi vào khu vực tập thể C5X55 là nơi có nhiều ca dương tính với SARS-COV-2 đã được lập nhiều lớp kiểm soát. Khu vực dãy nhà tập thể đến hiện tại đã có hàng chục ca mắc mới, là con ngõ cụt với 28 hộ dân, 102 nhân khẩu, phía bên ngoài luôn có chốt trực 24/24h.

Một nhân viên y tế cho hay, người dân ở trong nhà, không được rời khỏi cửa, khi cần nhu yếu phẩm thì liên hệ qua nhóm Zalo sẽ có người mang đến một chiếc bàn để sẵn vào nơi quy định, có đầy đủ dụng cụ phun khử khuẩn.

Còn tại một tòa nhà chung cư ngay bên cạnh được cho là khu vực có nguy cơ cao, sáng cùng ngày, cơ quan y tế đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho gần 300 nhân khẩu đang có mặt tại nhà. 

Ngoài ra, một số người cách đây vài ngày đi làm đã được lệnh ở tại nơi làm và cũng được lấy mẫu xét nghiệm tại đó, hiện nay những người này vẫn chưa được về nhà để cơ quan chức năng sàng tiếp tục lọc.

Hà Nội: Cách ly một con ngõ trong khu tập thể ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì sau khi liên tiếp nghi nhận ca mắc mới
Con ngõ nhỏ có 28 hộ dân đã được cách ly
Hà Nội: Cách ly một con ngõ trong khu tập thể ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì sau khi liên tiếp nghi nhận ca mắc mới - 1
Dụng cụ phun khử khuẩn luôn có sẵn tại tất cả các đầu ngõ
Hà Nội: Cách ly một con ngõ trong khu tập thể ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì sau khi liên tiếp nghi nhận ca mắc mới - 2
Chung cư với khoảng 30 nhân khẩu đang được lấy mẫu xét nghiệm
Hà Nội: Cách ly một con ngõ trong khu tập thể ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì sau khi liên tiếp nghi nhận ca mắc mới - 3
Những cư dân ở nhà được mời xuống tầng 1 lấy mẫu
Hà Nội: Cách ly một con ngõ trong khu tập thể ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì sau khi liên tiếp nghi nhận ca mắc mới - 4
Ngoài những người này còn có nhiều công dân khi đi làm đã được lệnh ở lại công ty

Tối 24/8, Sở Y tế Hà Nội thông tin về ca mắc mới trong cộng đồng, qua sàng lọc. Bệnh nhân P.T.T, Nữ, sinh năm 1991, địa chỉ khu tập thể C5X55, xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì.

Ngày 23/8, BN xuất hiện ho, sốt được làm test nhanh dương tính và được lấy mẫu xét nghiệm PCR. Ngày 24/8, BN có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Đến tối 25/8, tại đây tiếp tục ghi nhận thêm 6 ca mắc mới là những công dân trong khu vực phong tỏa gồm;

Bệnh nhân T.A.H, Nam, sinh năm 2002, là F1 (hàng xóm) của BN H.X.T. Ngày 25/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính;

Bệnh nhân N.T.H, Nữ, sinh năm 1963, F1 (mẹ) của bệnh nhân N.T.G. Ngày 25/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân H.X.T, Nam, sinh năm 1952, là F1 (bố) của bệnh nhân Đ.T.M. Ngày 25/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.T.T.M, Nữ, sinh năm 1997, F1 (vợ) của BN N.T.G. Ngày 25/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân Đ.Đ.A, sinh năm 2012 và B.T.H, sinh năm 1988, cùng ở khu tập thể trên.

Đến trưa 27/8, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục thông tin ghi nhận thêm 03 trường hợp nữa cùng khu vực địa chỉ trên gồm;

Bệnh nhân N.T.V, sinh năm 1956, là F1 của Đ.T.M trước đó qua sàng lọc ho sốt.

Bệnh nhân N.K.M, 1994, nữ ; bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 24/8. Ngày 26/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả xét nghiệm dương tính.

Bệnh nhân Đ.A.T, 2019, nữ, sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 24/8. Ngày 26/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả xét nghiệm dương tính.

Hà Nội: Cách ly một con ngõ trong khu tập thể ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì sau khi liên tiếp nghi nhận ca mắc mới - 5
Loa truyền thanh liên tục phát đi thông điệp phòng chống dịch Covid-19
Hà Nội: Cách ly một con ngõ trong khu tập thể ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì sau khi liên tiếp nghi nhận ca mắc mới - 6
Công tác kiểm soát tại các chốt
Hà Nội: Cách ly một con ngõ trong khu tập thể ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì sau khi liên tiếp nghi nhận ca mắc mới - 7
Chốt trực 24/24h dù trời có mưa

Theo Sở Y tế Hà Nội, số mắc cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 2.842 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.484 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.358 ca.

Theo Minh Ngọc (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/ha-noi-cach-ly-mot-con-ngo-trong-khu-tap-the-o-ngu-hiep-thanh-tri-sau-khi-lien-tiep-nghi-nhan-ca-mac-moi-22202127814643307.htm