Xã hội

Hà Nội báo cáo Thủ tướng về đường ống nước sông Đà

Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà cho biết, thành phố đã báo cáo Thủ tướng về việc xây dựng đường ống nước sông Đà giai đoạn II.

Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà cho biết, thành phố đã báo cáo Thủ tướng về việc xây dựng đường ống nước sông Đà giai đoạn II.

Tuy nhiên, về nội dung cụ thể, ông Hà cho hay, ông vẫn chưa nhận được văn bản báo cáo và việc quyết định tiếp tục dự án hay không vẫn chờ ý kiến của Thủ tướng.

Ông Trần Xuân Hà - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Công Khanh.

 
Trước đó, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát toàn bộ quá trình thực hiện Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông do Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) làm chủ đầu tư.

Phó thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát toàn bộ quá trình thực hiện dự án; trên cơ sở đó, có đánh giá làm rõ những thông tin gần đây mà dư luận đề cập liên quan đến dự án, khẩn trương báo cáo Thủ tướng (đề xuất rõ những giải pháp nếu có) để bảo đảm dự án được thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ và theo đúng quy định của pháp luật.

Trong khi đó báo Tuổi Trẻ cho hay, UBND Hà Nội kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo chủ đầu tư tạm dừng việc ký kết hợp đồng với nhà thầu cung cấp vật tư ống gang dẻo và phụ kiện.

Cả năm nội dung kiến nghị của UBND TP được nêu ra sau quá trình rà soát toàn bộ dự án theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
 
Theo Vinaconex, dự án xây dựng hệ thống cấp nước sông Đà cho gần 200.000 hộ dân dọc chuỗi đô thị từ Sơn Tây đến Hà Đông được khởi công năm 2004 và chia thành hai giai đoạn.
 
Đường ống số 1 hoàn thành năm 2009 với công suất 300.000 m3/ngày đêm. Kể từ tháng 12/2012 tới nay, ống đã bị vỡ 17 lần khiến cuộc sống của khoảng 70.000 hộ dân thuộc 6 quận nội thành Hà Nội thường xuyên bị ảnh hưởng.
 
Giai đoạn hai của dự án có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có và vay ngân hàng thương mại. Thời gian thi công dự kiến trong 48 tháng, từ 2016 đến 2019.
 
>> Có hay không việc “cài thầu” dự án đường ống nước sông Đà?
 
 
Theo X.Khanh (Zing.vn)