Xã hội

Hà Nội: Bãi xe không phép ngay đối diện ủy ban phường, chính quyền không hay biết?

Không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động nhưng bãi trông giữ xe ô tô vẫn ngang nhiên hoạt động ngay đối diện UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai - Hà Nội), gây mất an ninh trật tự.

Để đảm bảo công tác an ninh trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, xiết chặt công tác về quản lý trật tự đô thị, tăng cường công tác quản lý trong việc trông giữ các phương tiện, thời gian vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu UBND các quận, huyện chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm đúng quy định của pháp luật.

Trong đó, UBND TP.Hà Nội nhiều lần ban hành công văn nhắc nhở các quận, huyện về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bãi trông giữ phương tiện, điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí sai quy định… để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đô thị trên địa bàn.

Tuy nhiên tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, hoạt động trông giữ phương tiện không phép vẫn diễn ra trong thời gian dài gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều trường hợp vi phạm đã bị lập biên bản xử phạt hành chính nhưng ngay lập tức lại tái diễn vi phạm hoặc xuất hiện điểm mới.

Hà Nội: Bãi xe không phép ngay đối diện ủy ban phường, chính quyền không hay biết?
Tháng 8/2019, sau khi có chỉ đạo của thành phố Hà Nội và quận Hoàng Mai, lực lượng chức năng phường Hoàng Liệt đã cưỡng chế giải tỏa "bến cóc" hàng nghìn m2 tại khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã có nhiều bài viết phản ánh về những vi phạm tại phường Hoàng Liệt như: Khu đất dự án canh các tòa chung cư HH (thuộc Khu đô thị Linh Đàm) bị "biến tướng" thành bãi xe không phép; "xẻ thịt" đất dự án tại Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp làm bãi xe tự phát...

Gần đây nhất, ngay đối diện trụ sở UBND phường Hoàng Liệt là một bãi trông giữ xe tự phát. Ngoài xe đạp, xe máy của trường THCS cạnh đó nhờ gửi thì hàng chục phương tiện ô tô được gửi tại đây với mức giá từ 800.000 - 1.000.000 đồng/xe/tháng.

Hà Nội: Bãi xe không phép ngay đối diện ủy ban phường, chính quyền không hay biết? - 1
Bãi trông giữ xe tự phát rộng hàng nghìn mét vuông, được quây tôn nằm đối diện UBND phường Hoàng Liệt.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 11/12, bãi xe tự phát này rộng khoảng 2.000 m2, bên ngoài được quây tôn kín cao gần 2m, bên trong bãi xe được dựng lên tạm bợ với mái che, các ô để xe được ngăn cách bằng những cây cột bằng sắt. Bãi xe này chỉ có một lối vào duy nhất đối diện trụ sở UBND phường. Các phương tiện phòng cháy chữa cháy ở đây hầu như không có.

Hà Nội: Bãi xe không phép ngay đối diện ủy ban phường, chính quyền không hay biết? - 2

Hà Nội: Bãi xe không phép ngay đối diện ủy ban phường, chính quyền không hay biết? - 3
Rất nhiều xe ô tô gửi cố định theo tháng với giá mức giá từ 800.000 - 1.000.000 đồng tại bãi xe không phép này.

Một người dân sống trên phố Hoàng Liệt (gần bãi xe không phép) cho biết: "Mỗi ngày có hàng chục lượt ô tô ra vào bãi giữ xe, ngay cạnh trường học, khu dân cư nên rất bất cập. Vào giờ tan tầm, ô tô tấp nập ra vào bãi xe, rú còi inh ỏi rất lộn xộn và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Chưa kể đến hệ thống phòng cháy chữa cháy ở đây rất sơ sài, nếu không may xảy ra sự cố thì vô cùng nguy hiểm, ảnh hưởng đến an toàn của những người dân sống xung quanh".

Hà Nội: Bãi xe không phép ngay đối diện ủy ban phường, chính quyền không hay biết? - 4

Hà Nội: Bãi xe không phép ngay đối diện ủy ban phường, chính quyền không hay biết? - 5
Trong khi thành phố Hà Nội mạnh tay xử lý bãi xe trái phép thì quận Hoàng Mai và phường Hoàng Liệt có dấu hiệu "làm ngơ"?.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Phó chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt phụ trách kinh tế đô thị và cán bộ đô thị của phường đều tỏ ra "bất ngờ" trước thông tin về bãi xe không phép. 

"Đây là đất dự án chưa thực hiện. Chủ yếu là xe đạp của học sinh chứ làm gì có việc trông giữ xe ô tô thu phí. Nếu có chỉ có lác đác 1 vài ô tô của dân làng gửi nhờ thôi vì khu này hiện tại chưa được cấp phép trông giữ xe. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra và đề nghị chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật…", vị đại diện UBND phường Hoàng Liệt nói.

Trước thực trạng các bãi gửi xe không phép hoạt động một cách tràn lan, tháng 10/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Nguyễn Đức Chung cũng đã yêu cầu UBND các quận, huyện kiểm tra, giải tỏa các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, vi phạm an toàn giao thông và vi phạm quy định thu phí, đặc biệt là các điểm trông giữ xe đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Chủ tịch UBND và Trưởng công an các xã, phường, thị trấn giám sát chặt chẽ các điểm trông giữ xe. Nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn, Chủ tịch UBND và Trưởng công an xã, phường, thị trấn phải kiểm điểm, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận, huyện.

"Trường hợp để các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí không đúng quy định mà không có biện pháp xử lý dứt điểm, Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố", ông Nguyễn Đức Chung nêu rõ.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Theo Nhóm Phóng Viên (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-bai-xe-khong-phep-ngay-doi-dien-uy-ban-phuong-chinh-quyen-khong-hay-biet-2019121215112897.htm