Xã hội

Hà Nội: 500.000 đồng một lượt lên quán cafe xem pháo hoa

Do lượng người đổ về khu vực trung tâm Hà Nội ngày một đông nên khá nhiều quán cafe tại khu vực này đã nhân cơ hội tăng giá lên tới 500.000 đồng/1 chỗ xem pháo hoa trong đêm 30/4.

Do lượng người đổ về khu vực trung tâm Hà Nội ngày một đông nên khá nhiều quán cafe tại khu vực này đã nhân cơ hội tăng giá lên tới 500.000 đồng/1 chỗ xem pháo hoa trong đêm 30/4.
Chiều tối nay (30/4), chương trình bắn pháo hoa mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ diễn ra từ 21h đến 22h. Theo lịch trình, 5 điểm được UBND TP. Hà Nội phê duyệt bắn pháo hoa phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 gồm: Hồ Hoàn Kiếm (gồm hai trận địa trước Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở Báo Hà Nội mới); Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng); Hồ Văn Quán (quận Hà Đông); Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm); Khu vực Trung tâm vườn hoa thị xã Sơn Tây.
 
Ngay từ 19h tối, rất đông người dân đã kéo đến các địa điểm tổ chức bắn pháo hoa như Hồ Gươm, công viên Thống Nhất, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình..., tuy nhiên, đông đúc hơn cả vẫn là khu vực Hồ Gươm. Do lượng người đổ về khu vực trung tâm này ngày một đông nên khu vực lý tưởng để xem pháo hoa gần như kín mít, đặc biệt là các quán cafe đều đã quá tải.
 
Khá nhiều quán cafe tại khu vực này đã nhân cơ hội tăng giá lên tới 400.000 đồng - 500.000 đồng/1 chỗ xem pháo hoa. Mặc dù giá vé rất cao nhưng nhiều khách hàng vẫn chấp nhận chi trả khoản tiền lớn để có được chỗ ngồi xem pháo hoa lý tưởng.
 
 
Những tấm vé vào cửa xem pháo hoa có giá 400.000 đến 500.000 đồng.
 
 

Mặc dù giá cao nhưng nhiều khách hàng vẫn chi tiền để có được chỗ xem pháo hoa lý tưởng.

 
Nhân dịp này, nhiều người dân tại Thủ Đô cũng tranh thủ kinh doanh kiếm thêm thu nhập. Nhiều hàng quán, bãi gửi xe... đều thu hút đông khách hàng. Hiện tại, do thời tiết tại Hà Nội có mưa nên nhiều người dân cũng tranh thủ bán áo mưa. Mặc dù chỉ có giá 10.000 đồng/chiếc (không quá cao so với ngày thường) nhưng chỉ trong vòng 10 phút, 1 người dân đã  kiếm được bộn tiền khi bán được cả trăm chiếc áo mưa.
 
 
Ai cũng phải sắm cho mình 1 chiếc áo mưa để có thể tiếp tục chờ đợi xem pháo pháo hoa.
 
Với giá 10.000 đồng/chiếc, chỉ trong 10 phút, người bán đã bán cả trăm áo mưa cho người dân chờ xem pháo hoa.
 
>> Biển người Hà Nội xem pháo hoa rực sáng mừng thống nhất đất nước
>> Phố đi bộ thành "phố ngồi" chờ đón pháo hoa 30/4
 
Theo Trang Đỗ (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)
(Ảnh: Định Nguyễn)