Xã hội

Hà Nội: 4 sinh viên tử vong do đốt vàng mã ngày ông Công, ông Táo

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt dập lửa đồng thời đưa nạn nhân ra khỏi nhà đi cấp cứu nhưng cả 4 đều không qua khỏi.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 14h chiều 4/2 tại phòng trọ nhà số 3, ngõ 71, phố Tam Khương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, khiến 4 người tử vong.

Hà Nội: 4 sinh viên tử vong do đốt vàng mã ngày ông Công, ông Táo
Hiện trường vụ việc (Ảnh: Facebook)

Trước đó, vào sáng cùng ngày, nhóm người này liên hoan để về quê. Đến khoảng 12 giờ, cúng xong thì đưa ra hoá vàng trước cửa phòng trọ rồi vào nhà trong ăn cơm, không sử dụng rượu bia.

Ăn xong, một sinh viên rửa bát, lau nhà còn 4 người khác ngủ tại nhà. Đúng lúc này, căn nhà đã xảy ra cháy khiến 4 người tử vong do ngạt khói.

Thông tin ban đầu, 4 người tử vong gồm: L.B.Th. (SN 1997 ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa); L.B.Đ. (anh trai của Th., SN 1993, quê huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), G.V.N. (SN 1997, ở tỉnh Bắc Giang) và T.D.H. (SN 1997, quê Nam Định).

Cả 4 nạn nhân đang sinh sống tại đây đều là sinh viên, ngoài ra còn làm thêm nghề shipper.

HP (Nguoiduatin.vn)