Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Kết quả xét nghiệm 24 F1 ở Hà Nội của nữ công nhân ở Hải Dương mắc Covid-19

Đã có kết quả âm tính lần 1 của 24 người tiếp xúc gần (F1) với với trường hợp bệnh nhân được phát hiện mắc COVID-19 sau khi nhập cảnh tại Osaka (Nhật Bản).

Trưa 28-1, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết 24 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân N.T.G. (là công nhân, SN 1989, trú tại xã Hưng Đạo, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương), được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh tại Osaka (Nhật Bản), đã có kết quả âm tính lần 1.

Kết quả xét nghiệm 24 F1 ở Hà Nội của nữ công nhân ở Hải Dương mắc Covid-19
Hải Dương họp khẩn sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: TTXVN

Theo đó, Hà Nội đã xác định được 24 người có liên quan đến bệnh nhân trên. Cụ thể, trong số 24 người có có 1 người ở quận Hà Đông (là anh trai của bệnh nhân); 11 người ở huyện Thanh Trì (là nhân viên tiếp đón, khám sàng lọc và lấy mẫu ngoáy họng cho bệnh nhân); 8 người tại Công ty xuất khẩu lao động số 65 Lạc Trung (quận Hai Bà Trưng).

Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời khoanh vùng, phun khử khuẩn, xử lý dịch đối với những nơi mà người xuất cảnh dương tính với virus SARS-CoV-2 có tiếp xúc.

Bệnh nhân được phát hiện mắc COVID-19 sau khi nhập cảnh tại Osaka (Nhật Bản) từng là công nhân, ở xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Trước đó, bệnh nhân này đến Hà Nội làm thủ tục để xuất cảnh, được xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Thăng Long và có kết quả âm tính. Ngày 16/1, bệnh nhân tự thuê xe đến sân bay Nội Bài và xuất cảnh đi Nhật Bản ngày 17/1. Khi đến sân bay Kansai ở Osaka (Nhật Bản), bệnh nhân được lấy mẫu và xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại Hải Dương đã có ca bệnh 1552 mắc COVID-19 là trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân trên.

HP (Nguoiduatin.vn)