Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hà Nội: 2 vợ chồng bán rau quả ở chợ mắc Covid-19

Một gia đình 4 người tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã được phát hiện dương tính Covid-19 trong đó có bố mẹ bán rau quả ở chợ Đại Từ.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, trưa nay, 11/9, Hà Nội ghi nhận 28 ca mắc Covid-19, trong đó 23 ca tại khu cách ly, 2 ca tại khu phong tỏa và 3 ca tại cộng đồng. Phân bổ theo quận, huyện: Thanh Xuân 7 ca, Thanh Trì 7 ca, Chương Mỹ 5 ca...

Hà Nội: 2 vợ chồng bán rau quả ở chợ mắc Covid-19
Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, tại huyện Chương Mỹ có 5 ca bệnh đều ở Tân Mỹ, Thụy Hương, trong đó 4 ca cùng gia đình tại gồm vợ là N.T.H (36 tuổi), chồng N.V.T (40 tuổi), 2 con trai là N.V.D (4 tuổi), N.V.T (14 tuổi), cùng ở thôn Tân Mỹ, xã Thuỵ Hương.

Liên quan đến 4 ca bệnh này, theo báo Thanh niên, sáng nay, UBND huyện hương Mỹ đã có công văn thượng khẩn gửi các đơn vị trong huyện. 

Cụ thể, chiều 10/9, 4 người cùng gia đình này có biểu hiện ho, sốt, đã được Trung tâm Y tế xã Thuỵ Hương lấy mẫu test nhanh, kết quả dương tính, kết quả lẫy mẫu PCR cũng dương tính. Đáng chú ý, hai vợ chồng bệnh nhân cùng bán rau củ quả tại chợ Đại Từ, đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai).

Từ chùm ca bệnh này, cơ quan y tế đã truy vết thêm 1 ca dương tính khác là N.T.C (nữ, 36 tuổi), cũng ở xã Thuỵ Hương, là F1 của F0 N.V.D, tiếp xúc lần cuối ngày 8/9.

Ngoài ra, thêm 3 ca cộng đồng khác được ghi nhận tại xã Liên Phương (huyện Thường Tín) qua xét nghiệm sàng lọc nguy cơ. Ba bệnh nhân này cùng thuộc gia đình gồm vợ và 2 con.

Với 5 ca dương tính ghi nhận trưa nay, ổ dịch Thanh Xuân Trung đã có 542 ca, tính từ 23.8. Ngoài ra, quận Thanh Xuân cũng ghi nhận thêm 2 bệnh nhân dương tính tại phường Nhân Chính và phường Thanh Xuân Nam, là các trường hợp đã cách ly.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 3.755 ca, trong đó 1.591 ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng và 2.164 ca là các trường hợp đã được cách ly. Trẻ em sẽ được tiêm vắc xin Covid-19 vào cuối năm nay.

HL (Nguoiduatin.vn)