Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hà Nội: 18.423 người về từ Đà Nẵng được xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2

Đến nay, trong số hơn 26.000 mẫu bệnh phẩm người về từ Đà Nẵng, đã có kết quả 18.423 âm tính. Hà Nội dự kiến sẽ hoàn thành xét nghiệm vào tuần sau.

Hà Nội: 18.423 người về từ Đà Nẵng được xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2

Theo rà soát thống kê, đến nay Hà Nội ghi nhận 100.090 người về từ Đà Nẵng, trong đó có 77.150 người về từ ngày 15/7. Đến 14h ngày 14/8, TP đã lấy được 26.028 mẫu xét nghiệm PCR, kết quả 18.423 mẫu âm tính. Hà Nội dự kiến sẽ hoàn thành xét nghiệm cho người về từ Đà Nẵng vào tuần sau.

"Sở Y tế đã lấy được 26.208 mẫu, tương đương khoảng 5.000 mẫu/ngày (chậm hơn so với dự kiến 10.000 mẫu/ngày) do gặp khó khăn về mẫu. Song, những ngày tới sẽ có đủ mẫu và dự kiện hoàn thành vào tuần sau sẽ hoàn thành công tác này. Trong số mẫu đã xét nghiệm, đã có kết quả 18.423 âm tính, chúng ta có thể yên tâm với nguồn lây bệnh trên địa bàn", Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý nói.

Nhận định trong 10 ngày tới là giai đoạn đặc biệt quan trọng, ông Quý yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo mới nhất của UBND TP, đặc biệt tuyên truyền người dân đeo khẩu trang nơi công cộng và xử phạt nghiêm minh các trường hợp không thực hiện.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu cần tiếp tục quản lý chặt chẽ và xử lý các ổ dịch theo quy định. Các cơ sở y tế, bệnh viện thực hiện tiêu chí về an toàn phóng chống dịch Covid-19.

Về công tác xét nghiệm, ông Quý đề nghị ngoài việc xét nghiệm F1, các đối tượng cách ly tập trung… các địa phương cần xét nghiệm các đối tượng khác theo chỉ định để sàng lọc trong cộng đồng. Sở Y tế phối hợp các chuyên gia, với các Cục, Vụ, Viện của Bộ Y tế rà soát và có chiến lược, kế hoạch xét nghiệm trong thời gian tới.

Đến nay, Hà Nội hiện có 30 ca mắc Covid-19, trong đó 22 ca nhập cảnh và 8 ca mắc ngoài động đồng.

Theo Minh Nhân (Baodansinh.vn)




https://baodansinh.vn/ha-noi-18423-nguoi-ve-tu-da-nang-am-tinh-voi-sars-cov-2-22020148185117931.htm