Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hà Giang phát hiện 8 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

8 công dân Việt Nam ở các tỉnh, thành khác nhau như TP.HCM, Nghệ An, Hải Phòng, Tuyên Quang và Hà Giang đã nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc và bị đưa đi cách ly.

Ngày 22/4, cơ quan chức năng huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang vừa phát hiện, bắt giữ 8 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc. Theo đó, ngày 21/4 nhóm người gồm 3 nam, 5 đã nữ nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc số 446 đến mốc 450 thuộc xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc.

Theo lãnh đạo UBND huyện Mèo Vạc, số công dân này đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau như TP.HCM, Nghệ An, Hải Phòng, Tuyên Quang và Hà Giang. Họ vượt biên trái phép sang Trung Quốc lao động tự do và bị công an Trung Quốc phát hiện rồi yêu cầu quay trở lại địa phương.

Hà Giang phát hiện 8 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc
8 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

"Sau khi đo thân nhiệt và tiến hành kiểm tra dịch tễ, tổ công tác đã bàn giao 8 người trên cho lực lượng chức năng để đưa vào cách ly tập trung tại khu vực mốc 456. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp này theo quy định"- lãnh đạo huyện Mèo Vạc nói.

Liên quan đến dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra tại Hà Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang vừa mới ký quyết phong tỏa thêm khu vực trạm Y tế xã Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên) để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 bắt đầu từ 00h này 22/4 cho đến khi có thông báo mới.

Chiều 22/4, ông Nguyễn Đình Dích, Phó Giám đốc sở Y tế Hà Giang cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh đang có 8 ca nghi ngờ, trong đó có 6 ca ở thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn) và 2 ca ở xã Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên). Hiện đã gửi mẫu xét nghiệm của 8 trường hợp này chuyển về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và đang chờ kết quả.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)