Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hà Giang cách ly toàn huyện Đồng Văn

Chỉ 1 ngày sau sau khi lệnh phong tỏa thị trấn Đồng Văn và thôn Tả Kha (thị trấn Phó Bảng) có hiệu lực, UBND huyện Đồng Văn (Hà Giang) đã nâng mức cách ly lên toàn huyện để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 23/4, thông tin từ UBND huyện Đồng Văn cho biết, liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, địa phương này đã triển khai thành lập các khu cách ly tập trung ở Bảo tàng Dân tộc huyện; trường Chính trị huyện và Khách sạn Khánh Sơn.

Đáng chú ý, huyện Đồng Văn cũng tổ chức cách ly toàn huyện nhằm giảm thiểu nguy cơ lây chéo giữa các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 268.

Trước đó, bắt đầu từ 9h sáng ngày 22/4, UBND huyện Đồng Văn đã ra quyết định phong tỏa thị trấn Đồng Văn và thôn Tả Kha. Thời hạn phong tỏa kéo dài đến khi có thông báo mới của Sở Y tế.

Hà Giang cách ly toàn huyện Đồng Văn
Công an huyện Đồng Văn triển khai nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19

Theo UBND huyện Đồng Văn, một loạt các quyết định nêu trên xuất phát từ nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đang diễn ra hết sức phức tạp.

Trong đó, trường hợp bệnh nhân 268 được đánh giá là rất phức tạp khi từng tiếp xúc với nhiều người và vẫn chưa xác định được nguồn lây.

Có đến 20 y bác sĩ đã tiếp xúc trực tiếp với nữ bệnh nhân này, mà các y, bác sĩ thì sống, làm việc quanh thị trấn. Ngoài ra số lượng người thân của nữ bệnh nhân đã tiếp xúc với cô cũng nhiều.

Ở thời điểm hiện tại, gia đình bệnh nhân này còn có 3 anh trai vẫn đang làm việc tự do bên kia biên giới.

Trong thời gian cách ly, huyện Đồng Văn đang thực hiện hỗ trợ cho nhân dân trong vùng phong tỏa, vùng cách ly và cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là 80.000 đồng/người/ngày.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)