Kinh tế

Gong Cha lên tiếng về vụ thu giữ hàng tấn nguyên liệu trà sữa ẩm mốc, không rõ nguồn gốc: 'Đây là một đơn vị kinh doanh giả nhái thương hiệu'

Trước một số thông tin về việc phát hiện những nguyên liệu sản xuất trà sữa, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, ẩm mốc,... hãng trà sữa Gong Cha đã lên tiếng khẳng định chất lượng sản phẩm của mình.

Vào ngày 24/6, Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội chủ trì phối hợp với Tổ công tác 368 (Tổng cục QLTT) kiểm tra một cơ sở kinh doanh và 3 kho cất giấu hàng hoá thuộc Công ty TNHH Mr. Drink Việt Nam.

Tại cơ sở đã phát hiện nhiều nguyên liệu chế biến đồ uống, đặc biệt là nguyên liệu chế biến trà sữa như trân châu; siro hương vị đường đen và đường nâu, bột pha trà sữa mang thương hiệu Royal Tea, Gong Cha... cùng hàng trăm nghìn nhãn phụ hàng hoá được đóng trong các thùng carton và bao tải dứa màu xanh. Nhiều thùng hàng đã bị bật tung, ẩm mốc, vương vãi dưới nền nhà. Đáng chú ý, dưới nền các kho hàng là ngổn ngang rác và các tệp giấy in nhãn phụ.

Gong Cha lên tiếng về vụ thu giữ hàng tấn nguyên liệu trà sữa ẩm mốc, không rõ nguồn gốc: 'Đây là một đơn vị kinh doanh giả nhái thương hiệu'
Nguyên liệu chế biến bị thu giữ tại cơ sở sản xuất

Đặc biệt, đây đều là những hãng trà sữa, thực phẩm quen thuộc được nhiều bạn trẻ yêu. Trước vấn đề này, thương hiệu Gong Cha đã chính thức lên tiếng khẳng định chất lượng của sản phẩm.

"Đầu tiên, thương hiệu Gong Cha mà khách hàng và quý vị đang yêu mến và quan tâm, được vận hành độc và khai thác độc quyền bởi công ty TNHH Golden Trust (hay công ty TNHH Gong Cha Việt Nam).

Gần đây có hiện tượng giả nhái để rao bán nguyên liệu trên mạng hoặc thông qua các đại lý trôi nổi ngoài chợ sỉ, cửa hàng... nên gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về thương hiệu Gong Cha.

Đây là các sản phẩm giả nhái, kém chất lượng và không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng bởi các thương nhân có hành vi vi phạm pháp luật như thông tin mà quý phóng viên đã nhận được hôm nay 24/06/2021.

Những ai yêu mến Gong Cha sẽ dễ dàng nhận ra các hình ảnh logo, bao bì nguyên liệu kể trên đều không phải là logo, bao bì, nguyên liệu mà Gong Cha Việt Nam đang sử dụng.

Gong Cha lên tiếng về vụ thu giữ hàng tấn nguyên liệu trà sữa ẩm mốc, không rõ nguồn gốc: 'Đây là một đơn vị kinh doanh giả nhái thương hiệu' - 1
Gong cha lên tiếng khẳng định không sử dụng hàng nhái, hàng kém chất lượng

Chúng tôi khẳng định, theo quy định toàn cầu, nguyên liệu của Gong Cha chỉ được phép sử dụng nội bộ cho hệ thống cửa hàng tại Việt Nam, tuyệt đối không được bán ra thị trường. Chúng tôi càng không liên quan đến công ty TNHH Mr. Drink Việt Nam, pháp nhân bị nhà chức trách lập biên bản chiều nay.

Xuyên suốt từ trước đến nay, Gong Cha Việt Nam vẫn liên tục đấu tranh cho các vi phạm này. Gong Cha Việt Nam ngay lập tức sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để làm rõ về công ty vừa bị xử phạt hôm nay để bảo vệ quyền lợi của Gong Cha nói riêng và quyền được biết thông tin của của khách hàng nói chung. 

Tóm lại, đây là vụ việc xử phạt một đơn vị kinh doanh giả nhái thương hiệu Gong Cha.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra, bên cạnh việc phải nỗ lực duy trì doanh số, chăm lo đời sống cho hàng ngàn nhân viên, chúng tôi còn đang phải góp sức mình hàng ngày vào việc đóng góp một phần nhỏ chăm sóc lực lượng tuyến đầu chống dịch."

Hiện vụ việc phát hiện hàng tấn nguyên liệu trà sữa đã ẩm mốc, chưa rõ nguồn gốc xuất xứ được phát hiện tại Hà Đông, Hà Nội vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ. Điều này một lần nữa gióng lên một hồi chuông cảnh báo về vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm với người tiêu dùng.

Theo PV (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/gong-cha-len-tieng-ve-vu-thu-giu-hang-tan-nguyen-lieu-tra-sua-am-moc-khong-ro-nguon-goc-day-la-mot-don-vi-kinh-doanh-gia-nhai-thuong-hieu-16221240622525468.htm