Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Gò Vấp sẽ gỡ 12 chốt kiểm soát dịch từ 0h ngày 15/6

Sau 14 ngày giám sát người ra vào, chính quyền quận Gò Vấp sẽ dừng 12 chốt kiểm soát chính tại các tuyến đường cửa ngõ và 26 chốt phụ từ 0h ngày 15/6.

Chiều 14/6, ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết, 12 chốt chính tại các cửa ngõ quận sẽ ngừng hoạt động vào 0h ngày 15/6. Quyết định ngừng các chốt kiểm dịch được đưa ra sau khi Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu áp dụng đồng bộ Chỉ thị 15 trên địa bàn toàn thành phố.

Quận chỉ tạm dừng các chốt kiểm soát chính thuộc thẩm quyền. Đối với 26 chốt phụ, các quận bạn sẽ cân nhắc, ra quyết định tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh tại địa phương” – ông Dũng nói và cho biết các chốt phụ này do các quận lân cận phụ trách, hỗ trợ trong thời gian quận Gò Vấp áp dụng Chỉ thị 16.

Gò Vấp sẽ gỡ 12 chốt kiểm soát dịch từ 0h ngày 15/6 Chốt kiểm soát người ra vào quận Gò Vấp được lập trên đường Nguyễn Kiệm. Ảnh: Quỳnh Trần. 

Trước đó, sau khi triển khai cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, Gò Vấp đã lập 12 chốt kiểm soát ở các cửa ngõ ra vào quận từ ngày 31/5, gồm: cầu thép An Phú Đông, cầu An Lộc, cầu Bến Phân, cầu Trường Đai, cầu Chợ Cầu, số 399 Tân Sơn (phường 12), Phan Huy Ích, ngã tư Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định (phường 1) và Nguyễn Thái Sơn - Phạm Văn Đồng - Nguyễn Kiệm...

Ngoài ra, 26 chốt phụ tại các quận giáp ranh (quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, 12) đã phối hợp nắn dòng, chuyển hướng các phương tiện giao thông và người dân không đi vào địa bàn quận Gò Vấp, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo ông Dũng, trong 2 tuần các chốt kiểm soát dịch hoạt động, quận đã tiếp nhận khoảng 700.000 lượt khai báo y tế điện tử. Từ đó, hơn 7.600 trường hợp có nguy cơ về dịch tễ đã được phát hiện, cảnh báo và hướng dẫn áp dụng các biện pháp giám sát sức khỏe phù hợp.

Sau hai tuần giãn cách theo Chỉ thị 16, lãnh đạo quận Gò Vấp đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ lây nhiễm giảm nhiều so với những ngày đầu thực hiện giãn cách và các chuỗi lây nhiễm liên quan đến Điểm nhóm truyền giáo Hội thánh Phục Hưng đã được kiểm soát.

Số ca nhiễm mới ở hai địa phương này hầu hết đều là các trường hợp đã cách ly, hoặc trong vùng phong tỏa tuyệt đối. Không phát sinh chùm ca bệnh mới.

Tại buổi họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM diễn ra sáng 14/6, Chủ tịch UBND TPHCM - ông Nguyễn Thành Phong đề nghị toàn thành phố giãn cách theo Chỉ thị 15 thêm 2 tuần. Quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) chuyển từ áp dụng Chỉ thị 16 sang Chỉ thị 15.

Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP HCM sáng nay, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết toàn thành phố sẽ áp dụng Chỉ thị 15. 

Quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12), ông Nguyễn Thành Phong quyết định chuyển từ thực hiện Chỉ thị 16 xuống thực hiện Chỉ thị 15, bắt đầu từ ngày 15/6.

HL (Nguoiduatin.vn)