Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Gỡ bỏ cách ly, người dân Trúc Bạch vui hơn giao thừa ngày Tết, riêng số nhà 125, 113 và 115 vẫn trong diện theo dõi

23h đêm ngày 20/3, sau khi hàng trăm người dân phố Trúc Bạch được TP Hà Nội dỡ bỏ lệnh cách ly sau 14 ngày, nhiều người đã ngồi trước cửa nhà, nhấp vài chén trà đặc trong niềm vui mừng hơn giao thừa ngày Tết.

Ngay sau khi nhận được lệnh của chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc gỡ bỏ lệnh cách ly đối với gần 200 nhân khẩu tại phố Trúc Bạch (Ba Đình – Hà Nội), cơ quan chức năng phường Trúc Bạch lập tức đã lên nhiều phương án để thực hiện việc giải tỏa khu vực này.

Gỡ bỏ cách ly, người dân Trúc Bạch vui hơn giao thừa ngày Tết, riêng số nhà 125, 113 và 115 vẫn trong diện theo dõi
Hơn 21h đêm ngày 20/3, lực lượng chức năng chính thức gỡ bỏ lệnh cách ly.
Gỡ bỏ cách ly, người dân Trúc Bạch vui hơn giao thừa ngày Tết, riêng số nhà 125, 113 và 115 vẫn trong diện theo dõi - 1
Bà con khu vực cách ly vui mừng hơn hội.

Đến hồi 20h cùng ngày, các công tác chuẩn bị được triển khai gấp rút, người dân quanh khu vực được cách ly sau khi nghe tin cũng đã kéo đến chung vui cùng 189 nhân khẩu. Toàn bộ người dân cách ly bên trong đã ùa ra đường, phía ngoài hàng rào, người dân khắp nơi kéo đến chung vui.

Gỡ bỏ cách ly, người dân Trúc Bạch vui hơn giao thừa ngày Tết, riêng số nhà 125, 113 và 115 vẫn trong diện theo dõi - 2
Ai cũng đổ ra đường ăn mừng.
Gỡ bỏ cách ly, người dân Trúc Bạch vui hơn giao thừa ngày Tết, riêng số nhà 125, 113 và 115 vẫn trong diện theo dõi - 3
Trẻ nhỏ thay nhau vẫy lá cờ Tổ quốc.

21h15, những tấm hàng rào án ngữ suốt 14 ngày được chính thức dỡ bỏ, chất lên xe công vụ cũng là lúc hàng trăm người dân hò reo ăn mừng. Từ già trẻ, gái trai đã cùng nhau nhảy lên vui sướng khoảnh khắc ấy. Những lá cờ đỏ sao vàng được lũ trẻ thi nhau vẫy tung bay mong muốn Việt Nam chiến thắng trước đại dịch.

Gỡ bỏ cách ly, người dân Trúc Bạch vui hơn giao thừa ngày Tết, riêng số nhà 125, 113 và 115 vẫn trong diện theo dõi - 4
Niềm vui, niềm vỡ òa trong tim mỗi người dân.

Bà Nguyễn Thị Thịnh – cùng với 189 người thuộc diện cách ly không giấu được vui mừng, phấn khởi: "14 ngày chúng tôi chấp hành tốt mọi quy định cách ly đồng thời nhận được sự chăm sóc chu đáo, ân cần từ các cán bộ y tế, công an, quân đội…".

Gỡ bỏ cách ly, người dân Trúc Bạch vui hơn giao thừa ngày Tết, riêng số nhà 125, 113 và 115 vẫn trong diện theo dõi - 5
Lực lượng y tế phường Trúc Bạch đã túc trực vất vả suốt 14 ngày qua đồng hành cùng bà con nhân dân.

Trong khi đó, chị Đào Bích Thủy (số nhà 85) vui mừng nói: "Đây là giây phút vui mừng, hạnh phúc nhất và không bao giờ quên trong đời. Bởi, lệnh gỡ bỏ được ban bố đồng nghĩa với khu vực chúng tôi đã an toàn. Qua đây, chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các ban ngành, các lực lượng công an, y tế, dân phòng… đã giúp đỡ chúng tôi suốt thời gian qua".

Gỡ bỏ cách ly, người dân Trúc Bạch vui hơn giao thừa ngày Tết, riêng số nhà 125, 113 và 115 vẫn trong diện theo dõi - 6
Dù đã khuya nhưng nhiều người có tuổi vẫn ngồi vỉa hè trò chuyện.

23h đêm, khi hầu hết tất cả người dân đều trở về tổ ấm thì nhiều nam thanh niên, nhiều người trung tuổi lại tụ với nhau tại vỉa hè, cùng uống ly trà đặc kể cho nhau những câu chuyện của ngày vui.

Gỡ bỏ cách ly, người dân Trúc Bạch vui hơn giao thừa ngày Tết, riêng số nhà 125, 113 và 115 vẫn trong diện theo dõi - 7
Cánh đàn ông pha ấm trà đặc ngồi xuyên đêm trò chuyện.

"Vui quá, từ tối đến giờ bao nhiêu người thân từ nhiều nơi đã gọi điện chúc mừng. Đêm nay chúng tôi cảm thấy vui hơn cả đêm giao thừa nên làm sao ngủ được, ai cũng mong Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi, chiến thắng trước dịch bệnh COVID-19", bà Thịnh nói.

Gỡ bỏ cách ly, người dân Trúc Bạch vui hơn giao thừa ngày Tết, riêng số nhà 125, 113 và 115 vẫn trong diện theo dõi - 8
Ai cũng mong Việt Nam sớm chiến thắng dịch COVID-19.

Trước đó, vào hồi 12h15 ngày 6/3, ngay sau khi cơ quan chức năng phát hiện BN17 dương tính với COVID-19, lập tức tuyến phố bị phong tỏa, cách ly để đảm bảo an toàn, tránh lây lan dịch bệnh. Chiều ngày 20/3, Lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định, 189 người tại khu vực này đều cho kết quả xét nghiệm âm tính và đã được cách ly đủ 14 ngày. Trong thời gian qua, TP cũng chỉ đạo các đơn vị phun khử khuẩn nghiêm túc. 

Qua đó, TP Hà Nội uỷ quyền cho phường Trúc Bạch chiều 20/3 khẩn trương bàn bạc phương án và sớm có quyết định giải tỏa toàn bộ khu vực cách ly. Riêng nhà số 125 nơi phát hiện bệnh nhân nhiễm dịch COVID-19 thứ 17 và số nhà 113 và 115, nơi có nhiều người đã trực tiếp tiếp xúc với BN này vẫn bị cách ly để theo dõi.

Theo Lê Bảo (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/xa-hoi/go-bo-cach-ly-nguoi-dan-truc-bach-vui-hon-giao-thua-ngay-tet-rieng-so-nha-125-113-va-115-van-trong-dien-theo-doi-20200321085533831.htm