Xã hội

Giới thiệu ông Lữ Văn Hùng làm Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến nhân sự cho chức danh Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, ông Lữ Văn Hùng, chủ tịch UBND tỉnh được 91/91 cán bộ chủ chốt của tỉnh đồng ý giới thiệu cho chức danh bí thư tỉnh ủy.

Giới thiệu ông Lữ Văn Hùng làm Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang
Ông Lữ Văn Hùng, chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang được giới thiệu cho chức danh bí thư tỉnh ủy Hậu Giang - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 15-11, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến nhân sự cho chức danh bí thư tỉnh ủy. 

Trước đó, Tỉnh ủy Hậu Giang đã chọn 3 người cho chức danh bí thư tỉnh ủy gồm: ông Huỳnh Thanh Tạo, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lữ Văn Hùng, ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch UBND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh. 

Kết quả, có 91/91 cán bộ chủ chốt của tỉnh đồng ý giới thiệu ông Lữ Văn Hùng cho chức danh bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. 

Sau hội nghị lấy ý kiến cán bộ chủ chốt, tỉnh ủy cũng đã tiến hành họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu ông Lữ Văn Hùng cho chức danh bí thư tỉnh ủy.

Ông Lữ Văn Hùng, sinh năm 1963 tại xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang. Ông Hùng có trình độ đại học chuyên ngành quân sự, cao cấp chính trị. 

Trước khi được bầu làm phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Hùng là đại tá chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang. 

Tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hậu Giang khóa VIII, ông Lữ Văn Hùng, phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%. 

Tiếp đó, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, ông tái đắc cử chức danh chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối 50/50 (đạt 100%).

Liên quan đến thông tin xin nghỉ hưu sớm của ông Trần Công Chánh, bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Trung ương đã có quyết định cho ông Chánh nghỉ hưu từ ngày 1-1-2018. 

Trước đó, vào cuối năm 2016, vì lý do gia đình nên ông Chánh đã làm đơn xin nghỉ hưu sớm nhưng lãnh đạo trung ương động viên ông làm thêm một thời gian nữa. 

Vài tháng gần đây ông Chánh tiếp tục có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Theo quy định, ông Chánh còn hai năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu.

Theo Lê Dân (Tuổi Trẻ)