Xã hội

Gió mùa đông bắc về, miền Bắc rét đậm từ đêm mai

Chiều tối mai 15/2, miền Bắc có mưa rào và giông, có khả năng xảy ra lốc, sét và mưa đá. Từ 16/2, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ vùng đồng bằng xuống thấp nhất 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ...

Thông tin từ Trung tâm khí tượng Thủy văn, chiều nay 14/2 bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Gió mùa đông bắc về, miền Bắc rét đậm từ đêm mai
Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo, từ chiều tối mai 15/2, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc và mưa đá; từ đêm mai, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, sau đó mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ.

Từ ngày 16/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; riêng phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trong ngày 16-18/02 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ vùng đồng bằng xuống thấp nhất 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, riêng núi cao dưới 10 độ.

Từ chiều tối mai 15/2, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Đến ngày 18/2, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) từ ngày 17/02 gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Khu vực Hà Nội: Tối và đêm mai (15/02) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 16/02, trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

HL (Nguoiduatin.vn)