Xã hội

Giật mình phát hiện cán bộ xã tử vong trong tư thế treo cổ

Lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường nhưng gia đình không cho khám nghiệm tử thi và thực hiện các thủ tục an táng bình thường.

Chiều 7/9, một lãnh đạo của UBND xã Nhã Nam (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) xác nhận sự việc ông Đỗ Văn T. (45 tuổi, cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng rạng sáng cùng ngày.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã đến hiện trường làm các thủ tục pháp lý rồi bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Theo lãnh đạo xã Nhã Nam, cách đây khoảng 20 ngày, ông T. biết mình bị bệnh và xin nghỉ phép đi chữa trị. Trước đó, ông vẫn đi làm, không có biểu hiện gì bất thường, cũng không có mâu thuẫn với người thân, hàng xóm.

Giật mình phát hiện cán bộ xã tử vong trong tư thế treo cổ
Ảnh minh họa.

Được biết, ông Thơm từng có thời gian làm Phó Chủ tịch UBND xã Nhã Nam nhưng do có một số sai phạm trong lĩnh vực đất đai nên được chuyển sang làm cán bộ thống kê thuộc UBND xã Nhã Nam rồi sau đó chuyển sang Văn phòng Đảng ủy xã.

Một số người thân cho biết, ông T. bị bệnh tiểu đường nhiều năm nay. Ông T. đã có 2 con, còn vợ làm tại một công ty may tại huyện Yên Thế.

Trước khi xảy ra vụ việc, ông T. có gọi điện thoại cho một người cháu tuy nhiên khi người này đến thì ông T. đã tử vong.

Theo Nhật Tân (Giadinh.net.vn)