Xã hội

Giảng viên Đại Học Tôn Đức Thắng bị tạm giam vì liên quan đến vụ án vu khống

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ TS Phạm Đình Quý để điều tra về tội vu khống một lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Trưa ngày 29/9, thông tin trên tờ Người lao động, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận cơ quan công an đã mời ông Phạm Đình Quý (giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng) và ông Hoàng Minh Tuấn (ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) lên làm việc.

Theo thông tin ban đầu, Công an Đắk Lắk mời ông Phạm Đình Quý và ông Hoàng Minh Tuấn làm việc vì có liên quan đến vụ án vu khống mà cơ quan này đã khởi tố vào ngày 19/9.

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trong quá trình làm việc với ông Quý và ông Tuấn, cơ quan công an đã thực hiện theo đúng quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

Giảng viên Đại Học Tôn Đức Thắng bị tạm giam vì liên quan đến vụ án vu khống
Ông Phạm Đình Quý (Ảnh Facebook)

Liên quan tới vụ việc trên, tờ Pháp Luật TP HCM thông tin, ngày 21/9, Công an Đắk Lắk đã bắt Võ sư - Tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn (sinh năm 1980, là học trò TS Quý) khi người này đang trên đường từ nơi cư trú ở huyện Cư Kuin di chuyển xuống Khánh Hòa.

Liên quan việc mời và tạm giữ TS Quý, ngày 28/9, ông Phạm Đình Trang (ngụ phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận - cha của TS Quý), cho biết vợ chồng ông vừa gửi đơn kêu cứu lên nhiều cơ quan chức năng về việc con trai ông bị công an đưa đi mà không rõ lý do.

Theo ông Trang, chiều tối 23/9, khi con trai ông đang cùng vợ đi ăn trên đường D1, gần trường Đại học Tôn Đức Thắng (quận 7, TP.HCM) thì bị nhóm người mặc thường phục, xưng là Công an tỉnh Đắk Lắk khống chế, đưa đi.

“Con trai tôi là một giảng viên trường đại học, con dâu cũng là một hộ lý. Những người ập tới khống chế đưa đi trước sự chứng kiến của nhiều sinh viên của trường”, ông Trang nói.

Giảng viên Đại Học Tôn Đức Thắng bị tạm giam vì liên quan đến vụ án vu khống - 1
Gia đình TS Quý hiện đã gửi đơn lên cơ quan chức năng kêu cứu về vụ việc. Ảnh: gia đình cung cấp.

Trước đó, ông Phạm Đình Phú (quê Bình Thuận), anh trai ông Phạm Đình Quý, đã gửi đơn kêu cứu đến Công an TP HCM, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng một số cơ quan, ban, ngành.

Trong đơn kêu cứu, ông Phạm Đình Phú trình bày rằng gia đình hay tin lúc 18 giờ ngày 23/9, ông Phạm Đình Quý cùng vợ đang đi ăn tại đường D1 gần Trường Đại học Tôn Đức Thắng thì bị khống chế đưa đi.

Sáng 24/9, ông Phạm Đình Phú đến Công an TP HCM thì được gặp vợ ông Phạm Đình Quý. Sau đó, vợ ông Quý được cho về. 

Ông Phạm Đình Phú cho biết đến nay vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nào từ cơ quan công an.

 HL (Nguoiduatin.vn)