Xã hội

Giằng co, la hét om sòm để qua chốt phong tỏa bất thành, người phụ nữ 'nằm vạ', còn dọa cả dân quân tự vệ

Đoạn clip ghi lại màn giằng co có một không hai này đã được đăng tải lên mạng xã hội và thu hút đông đảo sự quan tâm của dân tình.

Trong lúc nhiều tỉnh thành thực hiện giãn cách, vô số hình ảnh, clip ghi lại hình ảnh không đẹp của một số trường hợp vi phạm chỉ thị, chống đối được đăng tải lên mạng xã hội. Mới đây, cảnh "giằng co" giữa dân quân tự vệ và một phụ nữ đi xe đạp cố tình đòi qua khu vực chốt cách ly đã khiến người xem bất bình.

Đoạn clip cho thấy, dù có tấm chắn ghi rất to và rõ ràng "Khu vực cách ly, cấm không đi lối này", người phụ nữ vẫn cố tình dắt xe qua chốt. Phát hiện, một anh dân quân tự vệ trực chốt cố ngăn lại. Người này liên tục la lối om sòm. Anh dân quân cố giữ lấy yên sau xe đạp để người phụ nữ không qua khu vực cách ly. 

Người này vẫn liên tục chống đối, khiến một cán bộ trực chốt khác phải dùng điện thoại quay lại và liên tục răn đe: "Báo công an bắt bà đấy, ngày nào cũng đòi qua chốt la làng la xóm hết". Nghe vậy, người phụ nữ kéo khẩu trang khỏi miệng, thách thức lại: "Báo công an cái đi" rồi ngồi thụp xuống đất ăn vạ.

Đòi "thông chốt" khu cách ly bất thành, người phụ nữ "vạch mặt ăn vạ" liên tục la lối om xòm

Được biết, sự việc diễn ra tại huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Hiện chưa rõ người phụ nữ sẽ bị xử lý như thế nào nhưng màn giằng qua kéo lại giữa anh dân quân và người phụ nữ đã khiến dân tình bức xúc.

Nhiều người không hài lòng trước hành vi cố tình vi phạm của người phụ nữ. Những ngày qua, các dân quân, công an, quân đội... làm việc vất vả ngày đêm, không có thời gian ngơi nghỉ, những trường hợp như thế này càng khiến các anh thêm mệt mỏi, áp lực hơn.

Theo Hương Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/giang-co-la-het-om-som-de-qua-chot-phong-toa-bat-thanh-nguoi-phu-nu-nam-va-con-doa-ca-dan-quan-tu-ve-162210609221528053.htm