Xã hội

Giáng chức GĐ Trung tâm Xã hội TP.HCM sau vụ nhiều bé gái bị dâm ô

Giám đốc và phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM đã bị kỷ luật sau khi một cán bộ trung tâm bị phản ánh dâm ô trẻ em đang được nuôi dưỡng tại đây.

Trưa 6/1, bên lề hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do UBND TP.HCM tổ chức, giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Minh Tấn cho biết sở này đã có hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM.

Cụ thể, Giám đốc trung tâm Võ Thị Thanh Kim bị giáng chức xuống làm Phó giám đốc trung tâm, Phó giám đốc trung tâm Phạm Đình Lương bị kỷ luật cảnh cáo.

Bà Nguyễn Thanh Thảo, Phó giám đốc trung tâm, bị phê bình nghiêm khắc. Riêng với ông Võ Thanh Quang, Phó giám đốc trung tâm hiện đã về hưu, sẽ chuyển vụ việc sang tổ chức Đảng xử lý theo quy định.

Giáng chức GĐ Trung tâm Xã hội TP.HCM sau vụ nhiều bé gái bị dâm ô
Ông Nguyễn Tiến Dũng - cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM bị bắt để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em

Ngoài các cán bộ ở trung tâm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã kỷ luật bằng hình thức phê bình nghiêm khắc đối với cán bộ Phòng bảo trợ xã hội trực thuộc sở, gồm Trưởng phòng bảo trợ xã hội Nguyễn Thành Phụng, Phó phòng bảo trợ xã hội Lê Bá Hoàng và chuyên viên Nông Thị Bích Chuyển.

Trước đó, liên quan vụ nhân viên Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM dâm ô trẻ em, tháng 11/2019, Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Tiến Dũng (nhân viên Phòng quản lý hồ sơ - giáo dục tư vấn của trung tâm này), ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuyển viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Người đàn ông này bị cáo buộc sờ, bóp ngực, đụng chạm vùng kín các bé gái và yêu cầu các nạn nhân chạm vào bộ phận nhạy cảm của mình. Ông Dũng bị bắt để điều tra hành vi dâm ô với trẻ em tại trung tâm.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)