Xã hội

Giám đốc Sở Văn hoá: "Cách phát lộc thiếu tế nhị dẫn tới tranh giành"

Nhắc tới những hình ảnh tranh lộc tại chùa Hương, người đứng đầu ngành văn hóa Hà Nội cho rằng do lượng khách quá đông, cách phát lộc chưa tế nhị dẫn hệ quả trên.

 
giam-doc-so-van-hoa-cach-phat-loc-thieu-te-nhi-dan-toi-tranh-gianh
Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội nhận xét cách phát lộc của sư thầy tại chùa Hương sáng ngày 2/2 "chưa tế nhị". Ảnh: Võ Hải.

“Do lượng khách quá đông, cách tổ chức phát lộc của sư thầy không được tế nhị lắm nên có sự tranh giành lộc. Liên ngành đang cùng ban tổ chức các lễ hội này điều chỉnh cho phù hợp”, ông Động nêu nguyên nhân.

Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Hà Nội có rất nhiều lễ hội và “cũng thường bị tai tiếng”. Do đó, các đơn vị liên quan cần tăng cường chỉ đạo, đảm bảo các lễ hội diễn ra an toàn, văn minh.

Với vấn đề tranh giành lộc, ông Hải cho rằng "phải có quy định phát lộc thế nào, nếu cứ để vài người phát thì sẽ tranh nhau. Cũng giống như việc thắp hương, đây là vấn đề tâm linh, hiện đã có một số chùa không cho thắp hương, ngành văn hóa cần nghiên cứu vấn đề này".

* Video: Du khách tranh lộc tại chùa Hương.

Tuyên chiến với nạn “chặt chém”

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, dịp Tết Nguyên đán, việc trông giữ xe tại một số điểm thuộc quận Tây Hồ đã thí điểm thu phí theo giờ. Sắp tới, thành phố sẽ nghiên cứu áp dụng rộng rãi trông xe theo giờ.

Trước thông tin một số cửa hàng ăn uống “chặt chém” khách dịp tết, ông Chung cho biết từ trước đến nay Hà Nội “chưa có quán bún nào giá 100.000 đồng/bát”, tuy nhiên thành phố sẽ cho kiểm tra nếu đúng sẽ chấn chỉnh.

Cũng theo ông Chung, dịp Tết nhìn chung giá các mặt hàng không tăng thậm chí  một số nông sản, thực phẩm còn giảm giá dù lượng tiêu thụ tăng.

giam-doc-so-van-hoa-cach-phat-loc-thieu-te-nhi-dan-toi-tranh-gianh-1
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, một số người bán hàng rong thường có hành vi "chặt chém" với khách nước ngoài. Ảnh minh họa: Võ Hải.

Đánh giá người dân thủ đô đã có cái Tết "vui tươi, yên bình, tiết kiệm", tuy nhiên ông Hải cũng nhận thấy hiện tượng thu phí trông ôtô “500.000 đồng/chiếc là chuyện không hiếm”. Bên cạnh đó, một số người bán hàng rong thường có hành vi bắn đắt cho người nước ngoài.

“Người ta không bực vì mất tiền mà bực vì bị chặt chém. Thà niêm yết 500.000 cũng được, nhưng rõ ràng minh bạch thì người ta còn biết để chi trả. Ai cũng biết phục vụ ngày Tết là khó khăn hơn nhưng không thể tùy tiện”, ông Hải nói.

Bí thư Hà Nội cho rằng “thủ đô mà không đương đầu, không tuyên chiến với đội chặt chém là mất hết thương hiệu, mất hết lịch sử văn hiến”. Ông đề nghị giao trách nhiệm cho các phường, nếu phát hiện trường hợp bán không đúng giá quy định, niêm yết thì xử lý phường đó.

Hà Nội phát hiện 3 vụ đốt pháo dịp Tết Nguyên đán

Công an Hà Nội bắt quả tang 3 vụ đốt pháo, đã lập hồ sơ xử lý hành chính 2 trường hợp tại huyện Ba Vì.

Theo Võ Hải (VnExpress.net)