Xã hội

Giám đốc nông trường cao su ở Bình Phước đạp ga tháo chạy khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe

Điều khiển xe bán tải vi phạm luật giao thông, bị CSGT ra hiệu dừng xe kiểm tra, giám đốc nông trường cao su tăng ga tháo chạy.

Ngày 29/11, Thượng tá Phan Văn Dần – Trưởng Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cho biết, Công an huyện đang điều tra, xử lý ông Trần Văn Khánh, Giám đốc Nông trường 4, Công ty TNHH một thành viên cao su Phú Riềng (doanh nghiệp Nhà nước) vi phạm giao thông còn tăng ga tháo chạy.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước xác nhận đã nắm được sự việc. 

"Hiện Công an huyện Phú Riềng đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xử lý theo quy định. Đây là vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý của Công an huyện Phú Riềng, cán bộ thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.

Quan điểm của UBND tỉnh là mọi trường hợp vi phạm (nếu có) đều phải được xử lý theo đúng quy định pháp luật.", vị lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước khẳng định.

Giám đốc nông trường cao su ở Bình Phước đạp ga tháo chạy khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe
Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 28/11, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh chiến sĩ CSGT truy đuổi xe bán tải mang BKS 93C – 11514 chở hàng quá khổ, kéo lê trên đường gây bức xúc.

Mặc dù, CSGT đã ra hiệu dừng xe, nhưng tài xế vẫn đạp ga tháo chạy khiến hàng hóa trên xe rơi vương vãi ra đường.

Khu vực xảy ra sự việc thuộc xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Sau khoảng 5km truy đuổi, các ống nhựa trên thùng xe bị rơi tứ tung trên đường nên tài xế mới chịu dừng xe. Lực lượng Cảnh sát giao thông đề nghị làm việc, nhưng người đàn ông này vẫn không chấp hành, lên xe bỏ đi để hàng hóa ở lại.

Một lúc sau, người đàn ông này chạy xe gắn máy quay lại và nói rằng số hàng hóa do chở bằng xe gắn máy nên bị rơi xuống đường, giờ đến chở về. Mặc cho các chiến sĩ Công an đề nghị giữ hiện trường, người đàn ông này vẫn đòi mang số hàng hóa này rời đi.

Ngay khi nắm được vụ việc, Công an huyện Phú Riềng đã triệu tập ông Trần Văn Khánh đến làm việc. Làm việc với công an, ông Khánh đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

HP (Nguoiduatin.vn)