Xã hội

Giám đốc Khu bảo tồn bị phạt 2 triệu đồng vì đoàn khách dự lễ khánh thành không đeo khẩu trang

Thời điểm cắt băng khánh thành, ông G. với tư cách Giám đốc Khu bảo tồn biển Hòn Cau (thuộc Sở NN-PTNT Bình Thuận) đứng giữa đoàn người, không ai đeo khẩu trang.

Liên quan thông tin Khu bảo tồn biển Hòn Cau (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) khi tổ chức Lễ khánh thành trung tâm truyền thông không thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19, ngày 10/5, Chủ tịch UBND xã Phước Thể, huyện Tuy Phong đã ra quyết định xử phạt hành chính ông T.N.G. (thuộc Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Hòn Cau). Thông tin được đưa trên báo Bình Thuận.

Cũng theo nguồn trên, ông G. bị phạt số tiền 2 triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Cụ thể là không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân (không đeo khẩu trang) theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Giám đốc Khu bảo tồn bị phạt 2 triệu đồng vì đoàn khách dự lễ khánh thành không đeo khẩu trang
Đoàn người dự lễ khánh thành đều không đeo khẩu trang. Ảnh: Sài Gòn giải phóng

Theo Thanh Niên online, ông G. trước đó đã cùng đoàn khách do tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đến đảo Hòn Cau cắt băng khánh thành Nhà truyền thông, do IUCN tài trợ kinh phí xây dựng. Thời điểm cắt băng khánh thành, ông G. với tư cách Giám đốc Khu bảo tồn biển Hòn Cau (thuộc Sở NN-PTNT Bình Thuận) đứng giữa đoàn người, không ai đeo khẩu trang để cắt băng khánh thành.

Cũng theo báo Thanh niên, ngày hôm nay 11/5, Sở NN-PTNT Bình Thuận sẽ tiến hành họp Hội đồng kỷ luật để tiến hành đưa ra hình thức kỷ luật với ông G.

Trả lời báo Thanh niên online về việc vì sao chỉ xử phạt một mình Giám đốc Khu bảo tồn biển Hòn Cau, trong khi đoàn khoảng 30 khách tại buổi khánh thành, một thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh Bình Thuận nói, do đoàn khách đã đi khỏi địa phương không biết địa chỉ để xử phạt.

Trước đó, theo báo Bình Thuận, , Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh - ông Nguyễn Đức Hải Tùng đã yêu cầu kiểm tra thông tin, ngày 8/5, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm truyền thông tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau, nhưng không chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Theo phản ánh, tất cả khách tham dự đều không đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, lại tổ chức tiệc liên hoan BBQ tại bãi biển.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra việc tổ chức Lễ khánh thành trung tâm truyền thông tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau theo thông tin như trên, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và đề xuất biện pháp xử lý.

Biên Thùy (nguoiduatin.vn)