Xã hội

Giải cứu thành công 13 công nhân mắc kẹt giữa sông ở Quảng Ngãi

Theo thông tin ban đầu từ đại diện chủ đầu tư dự án, số công nhân bị mắc kẹt là những người được các nhà thầu bố trí ở lại tại công trường để bảo vệ lán trại.

Trao đổi với VietNamNet sáng nay, đại tá Võ Văn Bá – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, cơ quan chức năng đã cứu thành công nhóm công nhân mắc kẹt ở phía đông sông Trà Khúc.

Thông tin ban đầu, chiều 28/10, 13 công làm việc ở khu vực nhà container giữa sông Trà Khúc (đoạn gần đập dâng) bị mắc kẹt lại khi nước từ thượng nguồn đổ về lớn, dâng cao. Ngay lập tức nhóm công nhân này liên hệ với lực lượng chức năng ứng cứu.

Giải cứu thành công 13 công nhân mắc kẹt giữa sông ở Quảng Ngãi
Nước dâng cao ở sông Trà Khúc, đoạn qua thành phố Quảng Ngãi. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Nhớ lại giây phút kinh hoàng, ông Nguyễn Đồng Tâm cho biết cơn bão số 9 vừa đi qua, người dân chưa kịp "hoàn hồn" thì lũ lớn lại đến.

"Nước dâng rất nhanh, ngập hết lán trại, ai cũng hoảng sợ. Đêm tối, nước lạnh, chúng tôi phải hạ cần cẩu để bò trên đó. Rất may đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lũ bắt đầu rút," ông Tâm kể lại.

Đến 8 giờ 30 phút ngày 29/10, các công nhân đã được lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn.

Theo thông tin ban đầu từ đại diện chủ đầu tư dự án, số công nhân bị mắc kẹt là những người được các nhà thầu bố trí ở lại tại công trường để bảo vệ lán trại.

Tỉnh Quảng Ngãi sau đó đã yêu cầu các hồ thượng nguồn dừng xả lũ để đưa xuồng ra cứu người. Trong đêm các lực lượng chức năng tổ chức các phương án cứu thành công nhóm công nhân.

Ông Võ Quốc Hùng – Chánh văn phòng tỉnh Quảng Ngãi (Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) cho biết thêm hiện nay nước sông Trà Khúc đã rút xuống mức dưới mức BĐ2 dưới đỉnh lũ. Công tác phòng chống thiên tai của tỉnh đảm bảo.

HP (Nguoiduatin.vn)