Xã hội

Gia Lai: Tiếp tục đình chỉ hiệu trưởng và kế toán vụ chiếm đoạt 250 triệu đồng

UBND huyện Chư Sê sẽ gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác đối với hiệu trưởng, kế toán Trường tiểu học Lê Văn Tám để phục vụ công tác điều tra.

UBND huyện Chư Sê sẽ gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác đối với hiệu trưởng, kế toán Trường tiểu học Lê Văn Tám để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với PV ngày 13.10, ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng UBND huyện Chư Sê cho biết, UBND huyện đã giao Phòng Nội vụ tham mưu quyết định gia hạn đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng và Kế toán Trường tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong), theo đề nghị của Công an huyện.  .

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, bà Siu Huyn - Kế toán Trường tiểu học Lê Văn Tám, đã giả mạo chữ ký Hiệu trưởng, tự ý lấy con dấu của nhà trường sử dụng sai mục đích, chiếm đoạt lương giáo viên, quỹ đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền hơn 250 triệu đồng. Sau khi bị phát hiện,  bà Siu Huyn đã nộp lại toàn bộ số tiền trên. 

Bà Lưu Thị Lý Hiệu trưởng trường tiểu học Lê Văn Tám

Bà Lưu Thị Lý - Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Tám.

Ngày 4.7, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, ông Nguyễn Hồng Linh, đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ, công tác 90 ngày đối với bà Siu Huyn và bà Lưu Thị Lý - Hiệu trưởng nhà trường để phục vụ công tác điều tra. Theo kết luận của Thanh tra huyện Chư Sê, bà Lý đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm để bà Siu Huyn nhiều lần giả mạo chữ ký, tự ý lấy con dấu của trường sử dụng sai mục đích, chiếm đoạt tiền của giáo viên.   

Theo Trần Hiền (Dân Việt)