Xã hội

Gia đình thất vọng khi Đoàn Thị Hương tiếp tục bị xét xử

Video: Hai năm giam giữ và những phiên tòa đẫm nước mắt của Đoàn Thị Hương

Gia đình của Đoàn Thị Hương lo lắng, buồn bã sau thông tin công tố viên đã bác bỏ yêu cầu của luật sư về việc hủy bỏ cáo buộc đối với Hương, yêu cầu tiếp tục xét xử.

Sáng 14/3, nhiều đoàn phóng viên có mặt tại ngôi nhà nhỏ của gia đình Đoàn Thị Hương tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Hàng xóm xung quanh cũng có tới để cùng gia đình theo dõi, chờ đợi kết quả của phiên tòa sáng nay.

Trao đổi với Zing.vn, bà Nguyễn Thị Vỳ, mẹ của Đoàn Thị Hương, cho biết gia đình cảm thấy rất thất vọng về kết quả của phiên tòa lần này. 

Theo bà, hai ngày trước, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có công điện gửi đến Bộ Ngoại giao Malaysia yêu cầu trả tự do cho công dân Đoàn Thị Hương. Sau khi có thông tin, gia đình Hương đã hy vọng kết quả tích cực cho phiên tòa ngày 14/3.

Gia đình thất vọng khi Đoàn Thị Hương tiếp tục bị xét xử
Đoàn Thị Hương được đưa đến tòa án Malaysia sáng 14/3. Gia đình cô ở Nam Định đã rất hy vọng cho kết quả của phiên tòa lần này. Ảnh: Hoàng Việt.

Tuy nhiên, mở đầu phiên tòa lúc 10h sáng 14/3, công tố viên đã bác bỏ yêu cầu của các luật sư về việc hủy bỏ cáo buộc đối với Hương, tiếp tục tiến hành xét xử.  

"Tôi không hiểu sao họ lại làm thế với con tôi", bà Vỳ nói trong lo lắng.

Ông Đoàn Văn Thạnh, bố của Đoàn Thị Hương thì buồn rầu: "Gia đình rất buồn khi nghe được tin. Chúng tôi chỉ còn biết cầu nguyện và chờ đợi thêm chứ không còn cách nào khác", ông Thạnh nói. 

Trao đổi với Zing.vn, ông Hoàng Trọng Đoan, Chánh văn phòng xã Nghĩa Bình cho biết, bản thân ông cảm thấy ngỡ ngàng khi theo dõi thông tin trên báo chí sáng nay. Chính quyền địa phương sẽ đến gia đình để động viên và tiếp tục chờ đợi lần xét xử tiếp theo.

"Người dân chúng tôi vẫn tin rằng Hương sẽ sớm được trả lại công bằng", ông Đoan cho biết.

Quá trình xét xử của Đoàn Thị Hương sẽ tiếp tục vào ngày 1/4.

- Đoàn Thị Hương và công dân Indonesia Siti Aisyah bị cáo buộc giết hại công dân Triều Tiên Kim Chol, bằng cách bôi chất độc thần kinh VX lên mặt người này tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hồi tháng 2/2017.

- Sau nhiều phiên xử, ngày 11/3/2019, tòa án Malaysia tiếp tục đưa Đoàn Thị Hương và Aisyah ra xét xử. Sau đó, tòa án Malaysia đã hủy bỏ cáo trạng đối với Siti Aisyah, song không tuyên bố trắng án, sau khi các công tố viên nói họ rút lại cáo buộc với cô. Bị cáo Indonesia được trả tự do ngay tại tòa trong khi Hương bước vào phần đối chất.

- Sáng 14/3, Đoàn Thị Hương được đưa đến Tòa Thượng thẩm Shah Alam tại bang Selangor, Malaysia để tiếp tục phiên đối chất. Mở đầu phiên tòa, công tố viên đã bác bỏ yêu cầu của các luật sư về việc hủy bỏ cáo buộc đối với Đoàn Thị Hương. Điều này đồng nghĩa cô tiếp tục phải chịu xét xử. Phiên xét xử tiếp theo dự kiến vào ngày 1/4.

Theo Mỹ Hà (Tri Thức Trực Tuyến)