Xã hội

Gia đình nạn nhân trong vụ chồng chém vợ và con trai 2 tuổi tử vong ở Hà Nội lên tiếng: Từ lễ ăn hỏi cho đến đám tang con gái, người nhà chồng không hề viếng thăm

Sáng 4/5, gia đình ông Dương Văn Lành và bà Nguyễn Thị Hiền đang làm lễ tang cho con gái Dương Khắc H (SN 1999, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và cháu ngoại là Quách Phú Th. (SN 2018).

Đối tượng gây án là Quách Văn Nam (SN 1989, trú tại ngách 378/65 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng chính là chồng và bố của 2 nạn nhân trên.

Gia đình nạn nhân trong vụ chồng chém vợ và con trai 2 tuổi tử vong ở Hà Nội lên tiếng: Từ lễ ăn hỏi cho đến đám tang con gái, người nhà chồng không hề viếng thăm
Người thân nạn nhân đang chia sẻ về sự việc đau lòng

Vẫn chưa hết bức xúc sau sự việc , ông Lành bày tỏ, gia đình ông đang phải trải qua nỗi đau không thể tả nên sẽ không chia sẻ nhiều với báo chí.

"Mọi việc đã rõ, gia đình bên đó không có lý do gì để biện minh cho hành vi, hiện có các cấp chính quyền và cơ quan điều tra xử lý, chúng tôi đề nghị pháp luật nghiêm minh xử đúng người, đúng tội".

Gia đình nạn nhân trong vụ chồng chém vợ và con trai 2 tuổi tử vong ở Hà Nội lên tiếng: Từ lễ ăn hỏi cho đến đám tang con gái, người nhà chồng không hề viếng thăm - 1
Bàn thờ di ảnh hai mẹ con nạn nhân được lập

Tiếp lời, một người thân trong gia đình ông Lành chia sẻ: "Mong báo chí phản ánh đúng sự việc, ở đây hàng xóm và khu chợ đều biết H. hiền lành, gia đình không có điều tiếng gì. Cháu tôi ngày nào cũng dẫn đứa bé đi ăn sáng, ai ai cũng khen thằng bé ngoan, vậy mà..".

Chia sẻ về con gái, bà Hiền cho biết, từ bé đến khi lấy chồng, H. là đứa con ngoan, đến tuổi xây dựng gia đình thì chỉ có duy nhất một bạn trai là Quách Văn Nam (SN 1989, trú tại ngách 378/65 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội), hiện tại là chồng.

"Ngày ăn hỏi, chỉ có mẹ của nó (mẹ Nam), ngoài ra không có bất cứ một ai. Từ hôm xảy ra sự việc bên đó cũng không có bất kỳ ai đến thăm hỏi", ông Lành bức xúc.

Gia đình nạn nhân trong vụ chồng chém vợ và con trai 2 tuổi tử vong ở Hà Nội lên tiếng: Từ lễ ăn hỏi cho đến đám tang con gái, người nhà chồng không hề viếng thăm - 2
Con ngõ đi vào gia đình nạn nhân
Gia đình nạn nhân trong vụ chồng chém vợ và con trai 2 tuổi tử vong ở Hà Nội lên tiếng: Từ lễ ăn hỏi cho đến đám tang con gái, người nhà chồng không hề viếng thăm - 3
Gia đình đang chuẩn bị nghi lễ 3 ngày cho các nạn nhân

Thông tin thêm, ông Lành cho biết, hơn 2 năm sau khi lấy nhau, con gái ông và cháu bé chủ yếu ở nhà bố mẹ đẻ. Mọi sinh hoạt cũng do ông bà chu cấp. Cháu bé đi học tại nhà trẻ gần nhà.

"Cách đây hơn 1 tháng, chồng nó sang xin phép để đưa 2 mẹ con về bên kia ở cùng, không ai ngờ rằng vụ án mạng xảy ra", ông Lành đau xót.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 2/5, trong lúc xảy ra mâu thuẫn vợ chồng, Nam đã dùng hung khí chém chị H. (vợ của Nam) và con trai Quách Phú Th. (SN 2018) tử vong tại chỗ.

Người dân khu vực cho hay, trước thời điểm phát hiện sự việc, trong ngôi nhà trên có tiếng cãi nhau và hô hoán nhưng không ai kịp phản ứng. Người đàn ông gây án có biểu hiện không bình thường.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Bưởi phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ đến hiện trường và bắt giữ nghi phạm.

Cùng ngày, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng.

Theo Minh Ngọc (Báo Dân Sinh)




http://baodansinh.vn/gia-dinh-nan-nhan-trong-vu-chong-chem-vo-va-con-trai-2-tuoi-tu-vong-o-ha-noi-len-tieng-tu-le-an-hoi-cho-den-dam-tang-con-gai-nguoi-nha-chong-khong-he-vieng-tham-22202045122634339.htm