Xã hội

Gia đình không được đi cùng thi thể bà Hà Linh về nước

Gia đình không được đi cùng chuyến bay đưa thi thể bà Hà Linh về Việt Nam.

Gia đình không được đi cùng chuyến bay đưa thi thể bà Hà Linh về Việt Nam.

“Họ phải về Việt Nam trước 1 ngày để lo hậu sự vì các cơ quan chức năng bên kia không cho gia đình đi cùng chuyến bay đưa thi thể chị Hà Linh về nước” - LS Quý giải thích.

LS Quý cho biết mọi thủ tục, dịch vụ để đưa thi thể bà Hà Linh về nước, gia đình đều đã hoàn tất từ bên Trung Quốc. Cán bộ của Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ giúp gia đình đưa thi thể bà Hà Linh về nước.
 

Khi còn sống, bà Hà Linh nhận rất nhiều bằng khen trong việc phát triển ngành trà. (Ảnh từ trang cá nhân bà Hà Linh)

Theo lịch trình mà các cơ quan chức năng Trung Quốc thống nhất với gia đình bà Hà Linh, ngày 4-2, thi thể bà sẽ được đưa lên máy bay để về Việt Nam. Tuy nhiên, theo LS Quý, đến trưa 4-2 mới biết chính thức giờ khởi hành của chuyến bay.

“Cho đến lúc này, họ vẫn chưa cho biết thời gian cụ thể của chuyến bay. Bây giờ, mình vẫn còn rất lo bên Trung Quốc có thay đổi gì không. Phía Trung Quốc đã thông báo cho cơ quan ngoại giao Việt Nam để báo về gia đình hơn 20 ngày nay rồi nhưng khi gia đình qua đó, họ có giải quyết liền đâu! Cận Tết, khi mà cơ quan ngoại giao của mình can thiệp dữ lắm, họ mới giải quyết” - LS Quý băn khoăn.

Về lý do lưu giữ thi thể bà Hà Linh tại Trung Quốc đến gần 4 tháng rưỡi, LS Quý cho hay không biết được cụ thể. Cơ quan chức năng chỉ nói là để phục vụ điều tra.

Theo lịch trình mà gia đình bà Hà Linh sắp xếp, sau khi rời Quảng Châu - Trung Quốc bằng đường hàng không, linh cữu của bà sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). Sau đó, gia đình sẽ thuê xe để đưa thi thể bà Hà Linh về lại nhà riêng tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và tổ chức tang lễ ở đây. Để chuẩn bị đưa thi thể bà Hà Linh về nước, theo LS Quý, từ tháng 11-2015, gia đình đã đặt tiền cọc 250 triệu đồng cho Vietnam Airlines thuê máy bay, thời gian cụ thể không được ấn định.

Trong khi đó, theo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng  - nơi bà Hà Linh từng làm phó chủ tịch- hội sẽ đứng ra tổ chức tang lễ cho bà. Ban tang lễ bà Hà Linh đã được thành lập gồm 6 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Đình Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng, làm trưởng ban và ông Đinh Minh Quý, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, làm phó trưởng ban. Hội Doanh nhân trẻ Lâm Đồng cũng vừa phát đi thông báo về thời gian cụ thể của lễ tang bà Hà Linh.

Về việc điều hành tạm thời Công ty TNHH Hà Linh, LS Trương Quang Quý cho hay từ ngày 31-12-2015, ông đã bàn giao lại cho gia đình bà Hà Linh, cụ thể là người em gái Hà Ngọc Hương. LS Quý hiện vẫn là người hỗ trợ pháp lý cho Công ty TNHH Hà Linh.

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 23-9-2015, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu có công điện khẩn cho biết bà Hà Linh bị bạn hàng buôn bán mời uống nước, sau đó hôn mê và bị cướp toàn bộ tài sản, hộ chiếu tại TP Đông Quán, tỉnh Quảng Đông. Dù được cấp cứu tại bệnh viện nhưng bà không qua khỏi và tử vong vào sáng sớm 22-9-2015.

Theo chẩn đoán y tế, bà Hà Linh bị tổn thương tuyến tụy, vỡ trực tràng 12 do ngoại lực tác động.
 
>> Trung Quốc dừng đưa thi thể bà Hà Linh về nước
>> Chuẩn bị đưa thi hài bà Hà Linh về nước
>> 250 triệu thuê máy bay đưa thi thể bà Hà Linh về nước
>> Chồng cũ doanh nhân Hà Linh: "Mong công an minh oan cho tôi"
>> Trung Quốc đã đồng ý đưa thi thể bà Hà Linh về nước 
>> Hai sát thủ đầu độc, sát hại doanh nhân Hà Linh theo chỉ đạo của người khác
>> Tướng Hồ Sỹ Tiến nói về việc bà Hà Linh bị sát hại ở Trung Quốc

Theo Hồng Ánh (Nld.com.vn)