Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Ghé nhà người thân ở Đà Nẵng, 4 người trong gia đình nhiễm Covid-19

Liên quan 8 ca nhiễm COVID-19 tại Quảng Nam vừa được Bộ Y tế công bố lúc 18h ngày 9/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã thông tin cụ thể về lịch trình của các bệnh nhân (BN) này.

Trong đó, Bệnh nhân 836, 837, 838 và 839 có thông tin dịch tễ từng ghé nhà BN 755 ở quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng vào ngày 24/7.

Cụ thể, Bệnh nhân 836 là một nam sinh (13 tuổi; ngụ tại thôn Hà Nha, Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam).

Ngày 24/7, Bệnh nhân cùng mẹ P.T.B đi xe máy ra Đà Nẵng thăm dì P.T.H ở nhà dì (BN 755) tại đường Nguyễn Văn Thoại, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

Khi có thông tin về ca bệnh 755, Bệnh nhân tự cách ly ở nhà, không đi đâu từ ngày 28/7 đến 5/8. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trường Trịnh Thị Liền, đến ngày 6/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1. Từ kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 do Bộ Y tế công bố tối 9/8, BN được chuyển tới điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Còn Bệnh nhân 837 (56 tuổi; cùng nhà với BN 836) là mẹ của BN 836, có lịch trình tương tự con trai. Tuy nhiên, ngày 27/7 đến 4/8, BN có đi chợ Hà Nha ở Đại Đồng, Đại Lộc.

Bệnh nhân 838 (47 tuổi; ngụ tại thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) là Ni cô ở chùa Bảo Thắng, TP.Hội An cũng liên quan tới ca nhiễm 755. Bệnh nhân này gọi BN 755 và BN 837 bằng dì.

Theo đó, từ ngày 24 - 26/7, BN cùng mẹ về nhà dì ruột là BN 755 bằng xe Grab (không nhớ số xe, tài xế).

Bệnh nhân 839 (70 tuổi; ngụ tại thôn Hòa Thạch, Đại Quang, Đại Lộc, Quảng Nam) là mẹ của BN 838. Bệnh nhân từng điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trước khi về nhà chị ruột (BN 755) cùng con gái (BN 838) từ ngày 24 - 26/7.

Ghé nhà người thân ở Đà Nẵng, 4 người trong gia đình nhiễm Covid-19
Ảnh minh họa

Bộ Y tế sáng 10/8 không ghi nhận thêm ca nhiễm nCoV, 435 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 389 người dương tính.

Như vậy, 24 giờ qua ghi nhận 31 ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm cả nước lên 841, trong đó 395 người đã khỏi, 11 ca tử vong, còn 435 bệnh nhân đang điều trị.

Hơn 182.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện hơn 5.000 người, tại cơ sở tập trung hơn 28.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Từ ngày 23/7 đến nay ghi nhận 397 ca nhiễm, trong đó 42 ca nhập cảnh cách ly ngay, 355 ca lây nhiễm trong nước tại 15 tỉnh, thành phố, đều có yếu tố dịch tễ liên quan tới ổ dịch tại Đà Nẵng. Trong đó Đà Nẵng 269 ca, Quảng Nam 72, TP HCM 8, Hà Nội và Bắc Giang mỗi nơi 6 ca, Quảng Ngãi 5, Lạng Sơn và Quảng Trị đều 4, Đăk Lăk ba ca, Đồng Nai hai; các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Hải Dương, Khánh Hòa đều một ca.

HP (Nguoiduatin.vn)