Xã hội

Gãy 3 xương đùi khi “3 anh em trên một chiếc xe máy”

Do không làm chủ tay lái lúc phóng nhanh nên cả 3 té nhào xuống đường, gãy 3 xương đùi.

 
Do không làm chủ tay lái lúc phóng nhanh nên cả 3 té nhào xuống đường, gãy 3 xương đùi.
 Lê Tấn M. bị gãy xương đùi trái

Lê Tấn M. bị gãy xương đùi trái

Theo đó, sau một đêm chung vui cùng bạn bè mừng sinh nhật tại một quán ăn ở thị xã Duyên Hải (Trà Vinh), đến khoảng 3 giờ sáng 2-4, cả 3 anh em bạn là Lê Tấn M. (18 tuổi), Phạm Quốc G. (21 tuổi) và Nguyễn Thị Thụy G. (15 tuổi, cùng ngụ thị xã Duyên Hải) cùng tống 3 trên chiếc xe máy do M. cầm lái để về nhà. Do không làm chủ được tay lái lúc phóng nhanh nên cả 3 đã té nhào xuống đường, gây chấn thương nặng vùng đùi và đa chấn thương các phần mềm khác trên cơ thể.

 Bệnh nhân Nguyễn Thị Thụy G. bị gãy xương đùi phải

Bệnh nhân Nguyễn Thị Thụy G. bị gãy xương đùi phải

Bác sĩ Huỳnh Hữu Nhân, Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, cho biết 3 bệnh nhân được nhập viện lúc 5 giờ 20 phút sáng cùng ngày. Trong đó, M. bị gãy xương đùi trái; Quốc G. và Thụy G. bị gãy xương đùi phải. Cả 3 bệnh nhân vẫn tỉnh táo, không chấn thương sọ não. Các bác sĩ đang tiến hành các xét nghiệm cần thiết để điều trị chỉnh hình hợp lý cho các chấn thương.

Theo Công Mẫn (Nld.com.vn)