Xã hội

Gắn mác “Sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội” chỉ với…. 50.000 đồng!

Chúng tôi đã nhập vai và chứng kiến nhiều trung tâm gia sư kết hợp với một số quán photo cung cấp dịch vụ làm giả thẻ sinh viên. Chỉ với 50.000 đồng, sau 30 phút, các quán photo có thể phù phép cho bất cứ ai muốn "lắc mình" trở thành sinh viên... Đại học Sư phạm.

Chúng tôi đã nhập vai và chứng kiến nhiều trung tâm gia sư kết hợp với một số quán photo cung cấp dịch vụ làm giả thẻ sinh viên. Chỉ với 50.000 đồng, sau 30 phút, các quán photo có thể phù phép cho bất cứ ai muốn "lắc mình" trở thành sinh viên... Đại học Sư phạm.

Cầm tấm thẻ giả, không tin vào mắt mình, chúng tôi tìm đến cửa hàng photocopy 12.... Dương Quảng Hàm, quán Ngọc Kh. Như đã quá quen với cảnh SV đến xin làm thẻ giả, sau một hồi dò xét, chủ quán liền sành sỏi tiến hành làm giả thẻ sinh viên cho chúng tôi.

Theo tiết lộ của chủ quán, đây là quán duy nhất làm được loại thẻ sinh viên giả này. Và anh ta đã nhận làm thẻ sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để chúng tôi đủ điều kiện đi... gia sư.

Mất khoảng 20 phút chụp ảnh (ảnh 3x4) và bằng vài động tác photoshop, chủ quán sẽ thay đổi thông tin trong thẻ mẫu, sau đó chèn ảnh 3 x 4 “tân sinh viên sư phạm” vào. Bấm nút in màu và ép plastic. Mọi thao tác đều diễn ra trên máy tính, với vài cái nhấp chuột, không tốn một chút công sức nào khác.

Quy trình phù phép trên diễn ra một cách công khai và tồn tại đã nhiều năm nhưng chủ quán vẫn rất quả quyết và “tự hào” vì: “Anh làm bao năm nay nhưng chưa có vụ nào bị phát hiện”.

Hệ quả là phụ huynh học sinh bị lừa bởi những sinh viên gắn mác sư phạm dỏm, nhà trường ít nhiều bị ảnh hưởng đến danh tiếng. Đấy là chưa kể hàng loạt các nguy hiểm khác có thể xảy ra...

Chị Hoàng Thị Linh (phố Trần Cung, Hà Nội), bức xúc: "Qua một số thông tin trên mạng, tôi được trung tâm T.T... giới thiệu cho một bạn sinh viên năm cuối sư phạm về gia sư môn Văn cho con trai. Qua vài buổi học, tôi cảm thấy kiến thức cũng như cách dạy của bạn ấy chưa tốt. Tôi có yêu cầu xem thẻ sinh viên và bảng điểm thì bạn ấy thừa nhận là đã dùng thẻ sinh viên sư phạm giả. Gia đình rất bức xúc gọi điện đến trung tâm và yêu cầu chấm dứt hợp đồng ngay".

Đề nghị cơ quan hữu trách sớm ngăn chặn tình trạng này.

 
 
Quy trình làm giả thẻ sinh viên sư phạm được thực hiện thuần thục bởi các nhân viên của quán photocopy, do một trung tâm gia sư giới thiệu cho nhóm PV - CTV nhập vai của Báo Lao Động.

Quy trình làm giả thẻ sinh viên sư phạm được thực hiện thuần thục bởi các nhân viên của quán photocopy, do một trung tâm gia sư giới thiệu cho nhóm PV - CTV nhập vai của Báo Lao Động.

 
 
Hai SV Học viện Báo chí đứng tên trong bài viết này, “lắc mình một cái” có “Thẻ sinh viên” sư phạm!

Hai SV Học viện Báo chí đứng tên trong bài viết này “lắc mình một cái” là có “Thẻ sinh viên” sư phạm ngay!

 

Các quy định có vẻ nghiêm túc này trở nên vô nghĩa khi mà thẻ giả đã hoành hành.

Theo Tâm Minh - Nguyễn Hằng (Lao Động)