Xã hội

Gần 60 ngàn ngọn nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ

Chín tiếng chuông được thỉnh lên bắt đầu cho nghi lễ tại nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Những tiếng chuông này tượng trưng cho lời mời các anh hùng liệt sĩ về chứng kiến buổi lễ...

Chín tiếng chuông được thỉnh lên bắt đầu cho nghi lễ tại nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Những tiếng chuông này tượng trưng cho lời mời các anh hùng liệt sĩ về chứng kiến buổi lễ...

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất trung ương đoàn thắp hương cho các phần mộ tập thể trong nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - Ảnh: Quốc Nam

Tối 26-7, trong không khí trang nghiêm tại nghĩa trang liệt sĩ Quốc Gia Đường 9, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” cho 10.500liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang này.

Cùng lúc, lễ thắp nến tri ân cũng đã diễn ra tại 71 nghĩa trang lớn nhỏ khác trên khắp mảnh đất Quảng Trị. Tổng cộng có gần 60 ngàn ngọn nến được thắp lên để thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ từ khắp mọi miền đất nước đang yên nghỉ tại đất thiêng Quảng Trị.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã ra lời kêu gọi tuổi trẻ cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” bằng tình cảm sâu sắc và những việc làm thiết thực, tích cực thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với nước.

“Những ngọn nến, những nén hương được thắp lên để bày tỏ sự tri ân của tuổi trẻ cả nước đối với các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi tự thấy trách nhiệm của tuổi trẻ là phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để góp phần xoa dịu vết thương chiến tranh là giúp đỡ những người đang sống có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc…”, ông Vinh phát biểu.

Trong dịp này, ban tổ chức đã tặng 9 suất quà, mỗi suất quà trị giá 5 triệu đồng cho các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ; 10 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng cho Mẹ Việt Nam anh hùng; 2 suất quà, mỗi suất 5 triệu đồng cho 2 Ban Quản lý nghĩa trang Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.
 

Lãnh đạo trung ương Đoàn, Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội và UBND tỉnh Quảng Trị mặc niệm tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - Ảnh: Quốc Nam

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất trung ương Đoàn, thăm hỏi các mẹ VNAH có mặt tại buổi lễ - Ảnh: Quốc Nam

Đội rước đuốc thực hiện nghi lễ dẫn đoàn đi thắp hương các phần mộ liệt sĩ - Ảnh: Quốc Nam

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất trung ương đoàn thắp hương cho các phần mộ tập thể trong nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - Ảnh: Quốc Nam

Các đoàn viên thanh niên thắp nến và hương tại các phần mộ liệt sĩ - Ảnh: Quốc Nam

 
 
Theo Quốc Nam (Tuổi Trẻ)