Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Gần 500 người Trung Quốc đến TP.HCM qua nước trung gian

Theo thông tin được Sở Y tế TP.HCM cung cấp, một nhóm gồm 491 người Trung Quốc đã đi qua nước thứ 3 như Campuchia, Singapore, Thái Lan, Malaysia trước khi nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, các chuyến bay từ Trung Quốc về Việt Nam đều phải thực hiện cách ly 14 ngày, tuy nhiên, hiện tượng “bay vòng qua quốc gia trung gian thứ ba” nhập cảnh vào Việt Nam với mong muốn xóa tiền sử dịch tễ đang ngày càng phổ biến.

Như ngày 4/3 vừa qua, Sở Y tế TP.HCM đã có báo cáo gửi Bộ Y tế về trường hợp nhóm hành khách gồm 491 người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất. Những người này đã rời Trung Quốc và đi qua nước thứ 3 như Campuchia, Singapore, Thái Lan, Malaysia trước khi tới Việt Nam.

Gần 500 người Trung Quốc đến TP.HCM qua nước trung gian
Du khách quốc tế làm thủ tục khai báo y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất

Sở Y tế TP.HCM cho rằng, dù nhóm người trên đã rời Trung Quốc trên 14 ngày nhưng chưa thể xác định những du khách trên có tiếp xúc với người còn trong thời hạn cách ly trước khi nhập cảnh, quy trình cách ly của nước bạn có đảm bảo chặt chẽ hay không.

Như qui trình đang được áp dụng, đối với những hành khách từ vùng dịch đã đi qua nước trung gian, Sở Y tế đã yêu cầu Trung tâm Kiểm dịch y tế TP.HCM lập tờ khai y tế rồi gửi về các địa phương có trong lịch trình để tiếp tục giám sát. Tuy nhiên, vấn đề là sau khi rời vùng dịch những người này có được cách ly đúng qui định hay chưa vẫn là một câu hỏi lớn.

Nếu không được giám sát, cách ly chặt chẽ, nhóm người này sẽ tiềm ẩn nguy cơ khiến dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào Việt Nam. Bởi vậy, để công tác giám sát dịch bệnh được đảm bảo, Sở Y tế TP.HCM đã đề xuất Bộ Y tế về một phương thức liên lạc với nước trung gian để xác minh việc giám sát đảm bảo an toàn.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)