Xã hội

Gần 40 người ngộ độc sau bữa ăn giỗ của hàng xóm

Sau khi đi ăn giỗ ở nhà hàng xóm về, gần 40 người có biểu hiện đau bụng, nôn mửa, nóng rét và phải đi cấp cứu.

Gần 40 người ngộ độc sau bữa ăn giỗ của hàng xóm
Các nạn nhân ngộ độc đang được điều trị tại trạm y tế xã.

Sáng ngày 26/3, ông Trương Quốc Hiền - Trưởng Công an xã Hòa Hải (Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra trường hợp hàng chục người phải nhập viện, đến trạm y tế xã cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm.

Thông tin ban đầu cho biết, trưa 2 ngày trước, gia đình anh Đặng Văn Thái (ở xóm 5, xã Hòa Hải) tổ chức giỗ cha. Sau khi ăn giỗ xong, sáng 25/3 có 26 người bị đau bụng, sốt cao, tiêu chảy và đau đầu.

Gần 40 người ngộ độc sau bữa ăn giỗ của hàng xóm - 1
Trạm Y tế xã Hòa Hải hiện đang cấp cứu cho 10 người bị ngộ độc.

Những người này sau đó được đưa đến Trạm y tế xã và Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê để cấp cứu.

Sáng 26/3, có thêm 5 người tiếp tục nhập viện vì có biểu hiện của ngộ độc, đau đầu, nôn mửa.

"Do người dân ăn nhiều món ở đám giỗ nên hiện chưa xác định được thực phẩm nào đã gây ra triệu chứng ngộ độc. Hiện Phòng Y tế huyện Hương Khê đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc này", ông Phan Văn Thuận - Trưởng Phòng Y tế huyện Hương Khê nói.

Gần 40 người ngộ độc sau bữa ăn giỗ của hàng xóm - 2
Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm này.

Được biết, hiện còn 15 người đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện huyện Hương Khê và có 10 người đang được điều trị tại Trạm y tế xã Hòa Hải.

Theo Gia Hưng (Trí Thức Trẻ)