Xã hội

Gần 200.000 thí sinh chính thức bước vào thi lớp 10 tại TP.HCM và Hà Nội

Hôm nay 2-6, gần 200.000 thí sinh ở TP.HCM và Hà Nội chính thức bước vào ngày thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 với môn thi Ngữ văn.

Theo ghi nhận, từ 5h45, học sinh đã đến điểm thi trường THCS Âu Lạc, Tân Bình, TP.HCM, đến khoảng 6h30 các em đến gần như đầy đủ. Em Yến Nhi cho biết năm nay em tự tin về năng lực làm bài của mình bởi đã chuẩn bị cho kỳ thi từ đầu năm.

Gần 200.000 thí sinh chính thức bước vào thi lớp 10 tại TP.HCM và Hà Nội
Học sinh thoải mái trước giờ thi môn văn tại điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Thọ Q4, TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Về môn văn sáng nay, em cho biết mình đã dành nhiều thời gian học cái bài thơ hơn truyện ngắn. "Em dự đoán sẽ ra bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ" của Thanh Hải, tối qua em vẫn học lại bài này" - Nhi nói.

Tại hội đồng thi Trường THCS Hai Bà Trưng (Q.3, TP.HCM), em Trần Thị Quỳnh Giao, Trường THCS Lương Thế Vinh (Q.3, TP.HCM) thi vào Trường THPT Nguyễn Du (Q.10) đến điểm thi từ lúc 5h30, là thí sinh đến sớm nhất.

"Em dậy từ 4h nhưng em không xem lại bài. Em rất thoải mái vì em đã ôn kỹ 4 tuần qua. Em dậy sớm chỉ để ké ba đi đến trường vì tiện đường ba đi làm", em chia sẻ. Em cũng cho biết với môn văn sáng nay, em thích nghị luận văn học nhưng em không đoán đề vì "như vậy mới vui".

Còn em Trọng Hải, thi vào Trường THPT Nguyễn Thị Diệu thì cũng đến sớm vì lo lắng nhất môn văn. "Em sợ nhất nghị luận, nên em ôn kỹ. Tuy nhiên phần văn học trung đại em ôn hơi chưa "mùi" lắm. Sáng nay em xem bài lại nhưng vẫn run. Hi vọng là may mắn", em nói.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, năm nay TP có 95.334 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS nhưng chỉ có 80.327 thí sinh dự thi (74.180 thí sinh dự thi vào lớp 10 thường, 6147 thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên). Như vậy, đã có hơn 10.000 học sinh lớp 9 không tham gia "cuộc đua" vào lớp 10 công lập.

Nếu so sánh với tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay là 67.299 thì "cuộc đua" này sẽ đánh rớt 13.028 thí sinh.

Đây là con số thuộc dạng "dễ thở" so với thông tin ban đầu là sẽ có gần 30.000 thí sinh rớt lớp 10 công lập.

Cũng theo Sở GD-ĐT TP.HCM, các thí sinh sẽ thi tại 135 điểm thi với hơn 10.000 giám thị coi thi.

Tại Hà Nội, thời tiết dịu mát do mưa nhưng vì lo ngập lụt bất ngờ khi có mưa lớn nên nhiều phụ huynh đã đưa con đi thi rất sớm. Trước 7h sáng tại cổng một số trường THPT, nhiều thí sinh vẫn tranh thủ xem lại bài.

 
Gần 200.000 thí sinh chính thức bước vào thi lớp 10 tại TP.HCM và Hà Nội - 1
Thi sinh thi vào lớp 10 năm 2019 tại Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Lãnh đạo sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định đề thi có cấu trúc như đề thi minh họa đã công bố. Theo các thầy, cô dạy THCS thì so với đề thi minh họa thì đề thi môn Toán, Ngữ văn năm nay không có đột biến so với các năm trước.

Năm nay số lượng đăng ký dự thi vào lớp 10 của Hà Nội là 85.873 học sinh. Trong đó số đăng ký nguyện vọng một 85.873, nguyện vọng hai 81.891. Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập là 63.090, chiếm khoảng 63%. Có khoảng 23.000 học sinh sẽ phải lựa chọn các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trường dạy nghề.

Trước đó, sở GD-ĐT Hà Nội đã cho phép các trường ngoài công lập, công lập tự chủ được lựa chọn một trong hai hình thức tuyển sinh: dựa vào kết quả kì thi hoặc xét học bạ. Nhiều trường tư thục đã lựa chọn tuyển sinh theo học bạ ngay sau khi năm học 2018-2019 kết thúc. Vì thế so với số học sinh vừa tốt nghiệp lớp 9, có trên 11.000 học sinh không tham dự kỳ thi hôm nay.

Trước đó, ngày 1-6, thí sinh đã đến 169 điểm thi làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế, đối chiếu thông tin để điều chỉnh sai sót giữa danh sách và phiếu báo dự thi lớp 10.

Tại các điểm thi đều niêm yết danh sách thí sinh của từng phòng thi, nội quy, trách nhiệm của thí sinh khi đến dự thi, lịch thi, sơ đồ phòng thi, hiệu lệnh trống...

Các điểm thi đều dành phần lớn thời gian nhắc thở thí sinh những việc không được làm. Trong đó có các hành vi mang tài liệu, vật dụng trái phép, nhất là điện thoại di động, vào phòng thi.

Các thầy, cô giám thị cũng đặc biệt lưu ý các thí sinh, nếu đến muộn 15 phút so với thời gian tính giờ làm bài sẽ không được dự thi. Vì thế thí sinh cần nắm được điểm thi, có dự phòng cho cả việc tắc đường, mưa to úng ngập để kịp tới điểm thi đúng giờ.

Gần 200.000 thí sinh chính thức bước vào thi lớp 10 tại TP.HCM và Hà Nội - 2
Thi sinh thi vào lớp 10 năm 2019 tại Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN
Gần 200.000 thí sinh chính thức bước vào thi lớp 10 tại TP.HCM và Hà Nội - 3
Thí sinh tranh thủ ôn bài trước giờ lên phòng thi môn văn tại điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Thọ Q.4 TPHCM - Ảnh: NHƯ HÙNG
Gần 200.000 thí sinh chính thức bước vào thi lớp 10 tại TP.HCM và Hà Nội - 4
Thí sinh đang xem danh sách phòng thi tại điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Thọ Q.4, TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG
Gần 200.000 thí sinh chính thức bước vào thi lớp 10 tại TP.HCM và Hà Nội - 5
Học sinh tranh thủ ôn tập thêm trong thời gian khai mạc kỳ thi tại điểm thi Trường THCS Âu Lạc (Tân Bình) - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Gần 200.000 thí sinh chính thức bước vào thi lớp 10 tại TP.HCM và Hà Nội - 6
Thí sinh kiểm tra niêm phong đề thi tại điểm thi THCS Âu Lạc (Tân Bình, TP.HCM) - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Gần 200.000 thí sinh chính thức bước vào thi lớp 10 tại TP.HCM và Hà Nội - 7
Những học sinh đi trễ đúng lúc khai mạc tạm thời chưa được vào trong đến khi khai mạc kết thúc - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Gần 200.000 thí sinh chính thức bước vào thi lớp 10 tại TP.HCM và Hà Nội - 8
Các thí sinh tận dụng thời gian trống ôn thi đến phút cuối cùng - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Gần 200.000 thí sinh chính thức bước vào thi lớp 10 tại TP.HCM và Hà Nội - 9
Thí sinh làm thủ tục trước giờ thi môn văn tại điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Thọ Q.4, TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Theo Nhóm PV (Tuổi Trẻ)