Xã hội

Gắn 13 camera tại các điểm đen kẹt xe ở Sài Gòn

13 camera hiện đại được đề xuất gắn tại 7 "điểm đen" ùn tắc ở Sài Gòn để giúp cảnh sát khắc phục tình trạng hỗn loạn vào giờ cao điểm và ghi nhận sự cố giao thông.

13 camera hiện đại được đề xuất gắn tại 7 "điểm đen" ùn tắc ở Sài Gòn để giúp cảnh sát khắc phục tình trạng hỗn loạn vào giờ cao điểm và ghi nhận sự cố giao thông.

 

Vòng xoay ngã 6 Nguyễn Thái Sơn sẽ được lắp đặt 3 camera thông minh. Ảnh: Trường Nguyên.

Các điểm đen kẹt xe là Hoàng Minh Giám – Hồng Hà (quận Phú Nhuận), vòng xoay ngã 6 Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp), xa lộ Hà Nội - Võ Văn Ngân, xa lộ Hà Nội - Tây Hòa (quận Thủ Đức), Trường Chinh - Âu Cơ, Phan Thúc Duyện - Phan Đình Giót (quận Tân Bình), Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập (quận 7).

Ông Trần Chí Trung - Giám đốc Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn, Trung tâm cùng đại diện Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM (PC67) đã đi khảo sát 7 giao lộ trên.

Qua đó nhận thấy những địa điểm này thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, đặc biệt là giờ cao điểm. Các khu vực này cũng chưa có camera giao thông để lực lượng chức năng quan sát và nhanh chóng cử người đến xử lý.

Do vậy, Trung tâm đề xuất Sở GTVT chấp thuận phương án lắp đặt 13 camera tại các giao lộ này. Cụ thể: Hoàng Minh Giám - Hồng Hà (1 camera), vòng xoay ngã 6 Nguyễn Thái Sơn (3), xa lộ Hà Nội - Võ Văn Ngân (3), xa lộ Hà Nội - Tây Hòa (2), Trường Chinh - Âu Cơ (1), Phan Thúc Duyện - Phan Đình Giót (1) và Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập (2).

Theo ông Trung, các camera này rất hiện đại, độ phân giải cao, tầm quan sát trong bán kính 300 m, có thể quay toàn cảnh hoặc tập trung vào một đối tượng cụ thể.

13 “mắt thần”  không những làm nhiệm vụ giám sát mà còn tự động kết nối các tín hiệu đèn giao thông để điều chỉnh theo tình huống.

Những hình ảnh do camera ghi lại sẽ được truyền về Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn và Sở GTVT bằng Internet. Căn cứ vào đó, các lực lượng chức năng sẽ có giải pháp xử lý nhanh nếu xảy ra ùn tắc hoặc sự cố giao thông.

Dự kiến, kinh phí lắp 13 camera cùng hệ thống kết nối khoảng 2,8 tỷ đồng, nếu được chấp thuận sẽ tiến hành vào cuối năm 2015.
 
>> Đề xuất xén vỉa hè để giảm ùn tắc ở Sài Gòn
 
Theo Trường Nguyên (Zing.vn)