Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Gần 100.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được theo dõi, cách ly

Việt Nam hiện vẫn đang kiểm soát dịch bệnh theo kịch bản dự báo, tiến hành công tác khoanh vùng, cách ly các đối tượng F1, F2 và những người có nguy cơ mắc bệnh COVID-19 để dập dịch.

Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các tỉnh, thành phố về việc rà soát, quản lý, cách ly, lấy mẫu những người đi về từ Bệnh viện Bạch Mai và những người nhập cảnh vào Việt Nam.

Bộ Y tế cũng yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cả nước, đặc biệt là ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, Công ty Trường Sinh, quán bar Buddah.

Gần 100.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được theo dõi, cách ly

Cụ thể, theo thống kê từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 77.298 người.

Trong đó, số người cách ly tập trung tại bệnh viện là 642; số người cách ly tập trung tại cơ sở khác là 27.790; và số người cách ly tại nhà, nơi lưu trú: là 48.866.

Thông báo lúc 18h ngày 8/4 của Bộ Y tế, chiều nay nước ta không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 nào. Như vậy, hôm nay Việt Nam chỉ ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19 mới, với tổng số bệnh nhân là 251, nước ta hiện đứng thứ 104 trong 210 quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch COVID-19.

Đáng lưu ý trong đó có 126 trường hợp (chiếm tỷ lệ 50,2%) bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, 125 bệnh nhân đang được điều trị trong 16 cơ sở y tế.

Trong 125 bệnh nhân đang điều trị, hiện có 25 người xét nghiệm âm tính lần một; 17 người kết quả xét nghiệm âm tính lần 2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Đặc biệt, vẫn chưa có bệnh nhân nCoV tử vong.

Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ: 23.349; số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly: 2.537.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)