Xã hội >> Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Gần 1000 người theo 3 hướng chuẩn bị tiến vào thủy điện Rào Trăng 3 cứu người

Trực thăng của Sư đoàn 372 tại sân bay Đà Nẵng cũng đã có lệnh cất cánh từ sân bay Đà Nẵng để vào khu vực sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 tìm kiếm, cứu nạn.

Sáng 14/10, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết: Lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn gồm 1.000 người tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ bằng mọi biện pháp để thông đường đưa người vào hiện trường triển khai các biện pháp tìm kiếm.

"Thời điểm này chúng tôi xác định là đoàn công tác cứu hộ 13 người, trong thủy điện theo báo cáo thì có khoảng 17 người vẫn mất liên lạc. Chúng tôi cũng có kế hoạch sử dụng trực thăng để cứu hộ, cứu nạn, tuy nhiên còn phụ thuộc thời tiết thì mới bay được", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nói.

Gần 1000 người theo 3 hướng chuẩn bị tiến vào thủy điện Rào Trăng 3 cứu người
Trực thăng  Sư đoàn 372  chuẩn bị cất cánh cứu hộ.

Theo ghi nhận, đến 9 giờ 30 phút ngày 14/10, một chiếc trực trăng có mặt tại xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) và đang bay về hướng thủy điện Rào Trăng 3, nơi có nhiều người đang mất tích.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, sẽ có 3 hướng tiếp cận vào hiện trường.

Hướng thứ nhất đi đường bộ, lực lượng công binh cùng các phương tiện đi theo hướng này. Dự tính đoàn trong sáng nay sẽ lên tới nhà kiểm lâm tại Tiểu khu 67, trạm Kiểm lâm sông Bồ (nơi có đoàn cứu hộ trước đó đã gặp nạn làm 13 người mất tích vào đêm 12/10). Từ đây đoàn sẽ đi gần 15km nữa để đến Thủy điện Rào Trăng 3.

Gần 1000 người theo 3 hướng chuẩn bị tiến vào thủy điện Rào Trăng 3 cứu người - 1
Lực lượng công binh hối hả lên đường vào Rào Trăng 3

Hướng thứ hai đi theo đường thủy từ Thủy điện Hương Điền, tiếp cận vào Thủy điện Rào Trăng 4, tiếp tế lương thực và cứu các công nhân của nhà máy này đang mắc kẹt tại đây cùng các công nhân Thủy điện Rào Trăng 3 băng rừng vượt lũ sang lánh nạn.


Hướng thứ 3, theo Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, có 2 trực thăng tăng cường ở Đà Nẵng ra tại sân bay Phú Bài sẽ cố gắng tiếp cận hiện trường.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)