Xã hội

Gần 100 học sinh cấp cứu khi đi chơi: 810 học sinh đều ăn xôi gà

Theo bác sĩ, đoàn đi tham quan du lịch có đến 810 học sinh và tất cả đều ăn xôi gà trước khi lên xe. Sau 3,4 tiếng, nhiều em bắt đầu có dấu hiệu nôn ói, đau bụng và được đưa đi cấp cứu.

Sáng 13-1, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh thông tin chính thức về vụ hàng loạt học sinh và giáo viên thuộc trường THCS Chu Văn An-Thành phố Tây Ninh bị ngộ độc thực phẩm (NĐTP) phải nhập viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Quận 11.

Gần 100 học sinh cấp cứu khi đi chơi: 810 học sinh đều ăn xôi gà
Học sinh trường THCS Chu Văn An (Tây Ninh) nhập viện ngày 12/1. (Ảnh: BSCC/Nhịp sống việt)

Theo bác sĩ Đinh Tấn Phương, trưởng khoa Cấp cứu BV Nhi Đồng 1 TP Hồ Chí Minh, vào trưa ngày 12/1, 59 học sinh của trường THCS Chu Văn An (tỉnh Tây Ninh) được đưa vào BV trong tình trạng đau bụng, nôn ói nhiều, nghi ngộ độc. Đến 18h cùng ngày, tổng số bệnh nhân được đưa vào là 68 trường hợp.

Theo lời khai từ giáo viên, sáng 12/1, trường THCS Chu Văn An tổ chức cho 810 học sinh và giáo viên thuộc các khối lớp 5- 6-7-8 đi tham quan Khu Du lịch Đầm Sen. Lúc 5h30 phút sáng cùng ngày, mỗi học sinh và giáo viên được Công ty Du lịch ký hợp đồng với Nhà trường có phát 1 suất ăn sáng là hộp xôi gà. Các Giáo viên và học sinh cho biết, hộp xôi gà gồm có xôi nếp, 2 miếng gà chặt và trộn lẫn gà xé. Khoảng 9h30, nhiều em bắt đầu có dấu hiệu nôn ói, đau bụng và được đưa đi cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ tại BV Nhi Đồng 1 xác định có 3 bệnh nhân nặng phải truyền dịch. Trong đó 1 em có dấu hiệu sốc phải chuyển vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Trong chiều tối cùng ngày, đa phần các em đã được cho xuất viện, chỉ còn 5-6 em chuyển sang khoa Tiêu hóa theo dõi. Trong 3 em nặng, 2 em cũng đã được chuyển tới khoa tiêu hóa. 

Đến sáng nay 13/1 hầu hết các em đều đã ổn, các em còn phải nằm viện cũng sẽ được xuất viện trong 1-2 ngày tới.

Ngoài các trường hợp trên, 30 ca khác (bao gồm 1 giáo viên, 29 học sinh) của đoàn du lịch cũng được đưa vào BV quận 11 với triệu chứng tương tự. 8 ca sau đó được truyền dịch và hiện tại xuất khoẻ của hầu hết học sinh đều ổn định.

Như vậy, tổng số nạn nhân trong vụ việc là 98 trường hợp.

"Nguyên nhân có thể đến từ món xôi gà. Tuy nhiên, để trả lời chính xác tác nhân là loại vi khuẩn gì trong xôi thì phải chờ cơ quan chức năng kiểm nghiệm và cho kết quả. Tổng cộng 810 em ăn mà chỉ có gần 100 em bị phản ứng có thể là do cơ địa, hoặc chỉ một số hộp xôi bị nhiễm khuẩn" - BS Tấn Phương cho biết. 

Được biết, suất ăn nói trên được công ty du lịch cung cấp, hiện các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ.

Hiền Lê (Nguoiduatin.vn)