Xã hội

Flycam: Toàn nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Miền Bắc đang xây dựng, hứa hẹn giúp hồi sinh những con sông 'chết' ở Hà Nội

Với mức đầu tư hơn 16 nghìn tỷ đồng, nhà máy xử lý nước thải Yên Xá được kỳ vọng sẽ "hồi sinh" loạt con sông ô nhiễm ở Hà Nội như Tô Lịch, sông Nhuệ...

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (thôn Yên Xá, huyện Thanh Trì) có diện tích 13,8 ha, nằm ở cánh đồng Yên Xá, ngay cạch trục đường đôi hiện đại nối liền từ Nguyễn Xiển đi Xa La (quận Hà Đông).

Theo ghi nhận, đến nay dự án đã bước sang giai đoạn 2, các hạng mục thi công đang dần hoàn thiện khoảng 40%, bao gồm hệ thống trạm bơm, kênh dẫn nước thải, bể xử lý, bể lắng. Trước đó, sau một thời gian "bất động", đến tháng 11/2019, dự án này mới được triển khai xây dựng trở lại.

Toàn cảnh nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Miền Bắc.

Dự án này bao gồm một nhà máy xử lý nước thải có công suất 270.000 m3/ngày đêm và tuyến cống thu gom nước thải dọc sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và một phần sông Nhuệ.

Đây được xem là một trong những dự án quy mô lớn nhất và mang tính cấp bách của Hà Nội về xử lý nước thải và được đánh giá là nhà máy xử lý nước thải lớn nhất miền Bắc.

Sau khi hoàn thành, Nhà máy được kỳ vọng sẽ thu gom và xử lý toàn bộ nước thải của các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai, Hà Đông và huyện Thanh Trì.

Trong những năm vừa qua, sông Tô Lịch, sông Nhuệ hay sông Sét... luôn được coi là dòng sông "chết" với mức độ ô nhiễm nghiêm trọng. Chính vì vậy, vấn đề xử lý nguồn nước thải gây ô nhiễm cho các con sông vẫn được người dân quan tâm hơn bao giờ hết.

Người dân thành phố đều mong đợi nhà máy khi đi vào hoạt động sẽ giúp xử lý được lượng nước thải xả ra sông ngòi, trả lại sự xanh trong cho những con sông "chết" trong lòng thành phố hiện nay.

Flycam: Toàn nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Miền Bắc đang xây dựng, hứa hẹn giúp hồi sinh những con sông 'chết' ở Hà Nội
Cận cảnh đại công trường hơn 16 nghìn tỷ kỳ vọng giải cứu nhiều dòng sông "chết" ở Hà Nội khi bước vào khởi công.
Flycam: Toàn nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Miền Bắc đang xây dựng, hứa hẹn giúp hồi sinh những con sông 'chết' ở Hà Nội - 1
Sau gần 4 năm khởi công xây dựng, về cơ bản, những hạng mục quan trọng của dự án đã hoàn thiện 40%.
Flycam: Toàn nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Miền Bắc đang xây dựng, hứa hẹn giúp hồi sinh những con sông 'chết' ở Hà Nội - 2
Với tổng vốn đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, người dân thành phố hy vọng sẽ "hồi sinh" loạt con sông ô nhiễm tại Hà Nội hiện nay.
Flycam: Toàn nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Miền Bắc đang xây dựng, hứa hẹn giúp hồi sinh những con sông 'chết' ở Hà Nội - 3
Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá có công suất 270.000 m3/ngày đêm và tuyến cống thu gom nước thải dọc sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và một phần sông Nhuệ.

Flycam: Toàn nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Miền Bắc đang xây dựng, hứa hẹn giúp hồi sinh những con sông 'chết' ở Hà Nội - 4

Theo PV (Pháp luật & Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/flycam-toan-nha-may-xu-ly-nuoc-thai-lon-nhat-mien-bac-dang-xay-dung-hua-hen-giup-hoi-sinh-nhung-con-song-chet-o-ha-noi-219088