Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

F0 đến bán vịt quay, TP.HCM phong tỏa toàn bộ chợ Bình Thới

Phát hiện ca F0 đến chợ Bình Thới (đường Xóm Củi, phường 10, quận 11, TP.HCM) bán hàng nên chính quyền phường đã đóng cửa chợ này.

Chiều 30/6, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Bá Tùng, Trưởng ban Quản lý chợ Bình Thới cho biết, từ 0 giờ ngày 30/6, chợ Bình Thới đã tạm ngưng hoạt động.

Hiện Ban quản lý chợ đang tích cực phối hợp với lực lượng y tế tiến hành truy vết, điều tra dịch tễ liên quan đến trường hợp dương tính Covid-19 đến chợ vào ngày 25/6.

Ông Đỗ Nguyễn Tuấn Kha, Chủ tịch UBND phường 10 (quận 11) thông tin với báo Sài Gòn Giải Phóng, trường hợp ca nhiễm Covid-19 trú tại phường 6 là nhân viên làm việc tại siêu thị trên đường Châu Văn Liêm (quận 5) đến chợ Bình Thới bán hàng trong một ngày nên hiện phường đang điều tra dịch tễ để báo cáo quận quyết định việc đóng cửa chợ bao nhiêu ngày.

F0 đến bán vịt quay, TP.HCM phong tỏa toàn bộ chợ Bình Thới
Chợ Bình Thới đã bị phong tỏa. Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Cụ thể, qua thông tin điều tra dịch tễ của Trung tâm Y tế quận 11 và Trạm Y tế phường 6, trường hợp F0 nêu trên hàng ngày đi làm tại siêu thị.

Ngày 25/6, từ 5 giờ đến 10 giờ, có đi bán vịt quay tại chợ Bình Thới, quận 11 (tiệm vịt quay A Mùi). Tuy nhiên, tiệm vịt quay này đã nghỉ bán từ ngày 27/6 khi người này thành F1.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, hiện lực lượng chức năng đã lập chốt ở 2 đầu cổng chợ để kiểm soát. Trong sáng 30/6, phường 10 đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả tiểu thương. Chiều 30/6 thì tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ chợ.

Đồng thời cũng trích xuất thông tin khách đến chợ và tiểu thương kinh doanh tại chợ để thông báo, đề nghị liên hệ với trạm y tế địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn khai báo.

Theo Ban quản lý chợ Bình Thới, số lượng còn kinh doanh trong chợ là ngành hàng thiết yếu với khoảng 300 tiểu thương, trong đó khoảng 170 thương nhân được tiêm vaccin phòng chống Covid-19 vào chiều 29/6.

Tổng hợp

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)