Xã hội

Đứt cáp cần cẩu công trình, 2 người chết, 1 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công trình thi công nhà xưởng của một công ty ở Bình Phước khiến 2 công nhân chết tại chỗ, 1 người khác bị thương.

Ngày 15/3, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công trình thi công nhà xưởng của một công ty khiến 2 công nhân chết thương tâm tại chỗ và 1 người khác bị thương.

Hai công nhân tử vong được xác định là Hoàng Thiên Nhiên (33 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Hoàng Văn Hậu (33 tuổi, ngụ TP.HCM). Một người bị thương tên H.T.Đ (28 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Đứt cáp cần cẩu công trình, 2 người chết, 1 người bị thương
Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến hai người chết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h15 phút sáng cùng ngày, anh Lê Văn Lam (35 tuổi, quê Đăk Lăk) lái cần cẩu biển số 50LA- 1148 nâng vật liệu thi công nhà xưởng của công ty đóng trên đường ĐT741, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài. 

Tuy nhiên, khi anh Lam đang nâng móc cẩu lên, đầu móc bất ngờ bị đứt cáp khiến móc cẩu nặng hàng trăm kg rơi thẳng xuống khu vực các công nhân đang thi công ở dưới.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Hoàng Thiên Nhiên và anh Hoàng Văn Hậu bị tử vong tại hiện trường. Riêng anh H.T.Đ bị thương được đưa đi cấp cứu sau đó.

Tại hiện trường, nhà xưởng xảy ra sự cố rộng hàng trăm mét vuông, mới hoàn thành nền và đang thi công lắp các khung thép.

Theo chính quyền địa phương, công trình được khởi công khoảng nửa tháng và dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Sau tai nạn, mọi hoạt động thi công đã tạm ngừng để công an điều tra.

HL (Nguoiduatin.vn)